Thời tiết ngày 20/11: Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh, Nam Bộ có mưa rào và dông

Giang Phạm

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C sẽ tập trung từ tháng 12/2021 - tháng 2/2022.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển về Việt Nam, dự kiến tối và đêm 21/11 ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang sẽ là những nơi bị tác động đầu tiên.

Đến sớm 22/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh đồng bằng. Toàn miền mưa rét. Vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trạng thái rét ẩm dự báo diễn ra vào ngày 22 và 23/11, từ 24/11 chuyển rét hanh khô. Riêng Trung Bộ, đợt mưa tiếp theo từ ngày 22/11.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Trong đó, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện trước ngày 25/12.

Dưới đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày 20/11:

Khu vực Hà Nội

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ. Phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 32 độ.