Thời tiết ngày 20/5: Cả ba miền có mưa rào và dông; Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to

Thùy Dương

Do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa, khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu nên Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa trong vài ngày tới.

Từ chiều tối ngày 20/5 đến ngày 21/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 80mm.

Đêm 21/5 đến ngày 23/5, trên khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Sau ngày 24/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc và Bắc Trung Bộ có thể sẽ giảm dần trong khi mưa dông khả năng còn kéo dài.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 23/5 cũng có mưa rào và dông do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 40-80mm, có nơi trên 100mm. Mưa dông tập trung về chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dưới đây là dự báo thời tiết ngày 20/5 cho từng khu vực:

Khu vực Hà Nội

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối đến đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối đến đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.