Thời tiết ngày 24/12: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội có thể xuống 10 độ C

Linh Trang

Dự báo từ đêm 25/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây ra giảm nhiệt mạnh, có khả năng rét đậm trên diện rộng, vùng núi có rét hại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 25 -  26/12 các tỉnh miền Bắc có khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây ra giảm nhiệt mạnh từ đêm 25/12.

Từ ngày 26 - 28/12 ở các tỉnh miền Bắc có khả năng rét đậm trên diện rộng, vùng núi có rét hại. Cần đề phòng băng giá có thể xuất hiện ở những khu vực vùng núi cao. Nền nhiệt thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 10 độ C, vùng núi 4-7 độ C.

Không khí lạnh sẽ gây ra mưa, mưa rào rải rác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày 25 - 26/12; từ ngày 27/12 mưa giảm ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động gió đông trên cao nên mưa có xu hướng gia tăng hơn, có thể xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to tại khu vực này cho đến những ngày cuối tháng 12/2021.

Dưới đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 24/12:

Khu vực Hà Nội

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 23 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Đông Bắc có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía nam đêm và sáng mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Bắc có nơi trên 26 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh..

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-28 độ; phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Dự báo thời tiết Tây Nguyên Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh..

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.