Thời tiết ngày 9/7: Cả nước mưa dông, Hà Nội sáng có mưa rào, trời mát mẻ

Giang Phạm

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa dông trải dài từ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ, xuất hiện nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh nhiều nơi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới với đới gió đông nam phát triển đến 5.000m nên sáng 9/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngoài ra, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng thiết lập qua khu vực Nam Trung Bộ, sau đó hạ trục dần xuống phía Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ 

Đông Bắc Bộ dự báo sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ ngày và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ 

Nam Bộ có chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.