Tiết kiệm chi phí, Google yêu cầu nhân sự chia sẻ bàn làm việc

Anh Vũ

Nhân sự Google Cloud mới đây được yêu cầu chia sẻ bàn làm việc cho đồng nghiệp trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu tại Google.

Từng là tập đoàn mơ ước của kĩ sư phần mềm toàn cầu, Google giờ đây đang làm mọi cách để tiết kiệm chi phí hết mức có thể. Theo thông báo từ tờ CNBC, Google sẽ giảm thiểu số lượng văn phòng làm việc, các nhân sự sẽ phải chia sẻ bàn làm việc với đồng nghiệp của mình.

"Phần lớn những nhân sự Google từ giờ sẽ phải chia sẻ bàn làm việc với đồng nghiệp. Qua quá trình ghép bàn, hai nhân sự sẽ tự thống nhất cách thức làm việc, bày trí và tuân thủ các nguyên tắc chung để tạo nên bầu không khí tích cực nhất trong nỗ lực mới", Google chia sẻ.

Tiết kiệm chi phí, Google yêu cầu nhân sự chia sẻ bàn làm việc - Ảnh 1

Google Cloud là bộ phận đầu tiên được thử nghiệm cách thức làm việc mới này. Các lãnh đạo từ Google cho rằng chia sẻ bàn làm việc sẽ là xu hướng mới tại Google hậu Covid-19, sự phối hợp giữa làm việc từ xa cùng làm việc trực tiếp tại văn phòng.

Giới chuyên gia cho rằng công bố này đi ngược hoàn toàn với hình ảnh được Google xây dựng trước đây về sự hào nhoáng của các văn phòng, những ưu đãi mà chỉ nhân viên Google mới nhận được. Trong báo cáo tài chính gần đây, giám đốc tài chính Alphabet (công ty mẹ Google) ông Ruth Porat xác nhận sẽ giảm thiểu 500 triệu USD chi phí vận hành liên quan tới việc thuê mặt bằng làm văn phòng, trang thiết bị nhằm tối ưu hóa hết mức chi phí.

Về doanh thu, Google Cloud dù doanh thu tổng Quý 4 năm 2022 tăng lên 7,3 tỷ USD so với 5,54 tỷ USD ở năm 2021 tuy nhiên chỉ xếp thứ 3 toàn cầu sau Microsoft cùng Amazon. Việc chia sẻ bàn làm việc được dự đoán sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của Google Cloud nói riêng hay Google nói chung nhưng sẽ khiến không ít mối quan hệ đồng nghiệp rạn nứt.

Tin Cùng Chuyên Mục