Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex cùng vợ rút sạch vốn tại Chứng khoán VIX

Lam Lê

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tuấn đã bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 15,02% vốn điều lệ công ty này thông qua phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 30/11 đến 7/12.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo về việc cổ đông lớn nhất tại CTCP Chứng khoán VIX (mã CK: VIX) là ông Nguyễn Văn Tuấn cùng vợ là bà Dương Thị Hồng Hạnh đã rút toàn bộ vốn thành công tại VIX. 

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tuấn đã bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 15,02% vốn điều lệ công ty này thông qua phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 30/11 đến 7/12.

Bà Dương Thị Hồng Hạnh cũng đã bán ra toàn bộ 21,2 triệu cổ phiếu VIX, giao dịch được thực hiện vào ngày 7/12 thông qua phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.

Cũng trong khoảng thời gian này, CTCP FTG Việt Nam cũng đã bán ra thành công toàn bộ 26,8 triệu cổ phiếu VIX trong 2 ngày 6/12 và 7/12. Tổng giám đốc FTG Việt Nam là chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết, chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX.

Như vậy, nhóm 3 nhà đầu tư này đã bán tổng cộng gần 135,5 triệu cổ phiếu VIX, tương đương thoái hết 23,27% vốn công ty chứng khoán này. Tạm lấy giá chốt phiên 7/12 làm giá giao dịch, nhóm nhà đầu tư này đã thu về khoảng 1.010 tỷ đồng cho số cổ phần nói trên.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột của bà Nguyễn Thị Tuyết - chủ tịch của VIX. Tuy nhiên ông được biết tới nhiều hơn ở vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex, chủ tịch HĐQT Viglacera. Hiện ông cũng đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng khác trong hệ sinh thái này.

Trên thị trường, cổ phiếu VIX vừa trải qua phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp lên mức 7.370 đồng/cổ phiếu. So với đáy 2 năm xác nhận vào giữa tháng 11, thị giá VIX đã tăng hơn 39% những vẫn thấp hơn đến 70% so với đỉnh đạt được vào đầu tháng 12 năm ngoái.

Chốt phiên 7/12, cổ phiếu VIX có phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp về còn 7.460 đồng/CP, giảm 67% so với hồi đầu năm, tương đương vốn hóa 4.342,7 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh Chứng khoán VIX quý III/2022 ghi nhận với nhiều kết quả kém khả quan, đặc biệt là doanh thu sụt giảm mạnh ở tất cả các mảng.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động quý III của Chứng khoán VIX đạt 182,3 tỷ đồng, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 117,7 tỷ đồng, giảm 53,8%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 28,3 tỷ đồng, giảm 38%. Doanh thu từ môi giới chứng khoán giảm 60,3%, đạt 21,5 tỷ đồng. Thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán là 14,1 tỷ đồng, giảm 51,3%.

Chi phí hoạt động quý III của Chứng khoán VIX có mức giảm lớn hơn với tỷ lệ 62,6%, ghi nhận 72,6 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán VIX báo lãi trước thuế 102,4 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đây là quý thứ ba liên tiếp, công ty chứng khoán bị sụt giảm về doanh thu hoạt động. Kể từ đầu năm 2020 đến nay, VIX ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế cao nhất vào quý 1/2021, lần lượt là 511 tỷ đồng và 398 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của VIX đạt 950 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 415 tỷ đồng, giảm 28%. Năm nay, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế giảm 10,8% so với thực hiện trong năm 2021 về 656 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, VIX đã hoàn thành 63% kế hoạch.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, VIX ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm tới 1.194 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 237 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 447 triệu đồng còn dòng tiền tài chính dương 3.139 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Chứng khoán VIX tăng 80% so với đầu năm lên 8.238 tỷ đồng. Khoản tăng chủ yếu đến từ FVTPL (tăng từ 1.600 tỷ đồng lên 4.685 tỷ đồng); tiền và các khoản tương đương tiền (tăng từ 80 tỷ đồng lên hơn 2.000 tỷ đồng). Ngược lại, các khoản cho vay giảm từ 2.990 tỷ đồng xuống còn 1.409 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, phần FVTPL tăng mạnh do trong 9 tháng đầu năm 2022, VIX mạnh tay đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết và trái phiếu chưa niêm yết. Cổ phiếu chưa niêm yết tăng từ 13 tỷ đồng lên 533 tỷ đồng. Phần này giúp công ty lãi 193 tỷ đồng. Trái phiếu chưa niêm yết tăng từ 880 tỷ đồng lên 2.941 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn mua thêm 178 tỷ đồng trái phiếu niêm yết trong khi đầu năm không ghi nhận. Phần cổ phiếu niêm yết cũng tăng từ 614 tỷ đồng lên 911 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo khoản đầu tư này đã lỗ 72 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục