Truy tìm người mang ma túy vào lễ hội âm nhạc có 7 người tử vong ở Công Viên nước Hồ Tây

Đức Sơn/ Dân việt

Cơ quan điều tra đã thu giữ được bóng cười, tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy tổng hợp ở hiện trường nơi diễn ra lễ hội âm nhạc “Du hành tới Mặt Trăng”.

Liên quan tới vụ việc 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc ở Công Viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tối qua (16/9), chiều 17/9, tại trụ sở Công an TP. Hà Nội, Thành ủy Hà Nội, UBND TP.Hà Nội và Công an TP.Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.Hà Nội đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Truy tìm người mang ma túy vào lễ hội âm nhạc có 7 người tử vong ở Công Viên nước Hồ Tây - Ảnh 1

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội tại buổi họp báo 

Tại buổi họp báo, Đại tá  Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 7 nạn nhân tử vong và 5 người hiện đang cấp cứu tại bệnh viện sau khi tham gia lễ hội âm nhạc “Du hành tới Mặt Trăng” được tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội vào tối 16/9.

Qua kết quả xác minh tại bệnh viện, các nạn nhân đều dương tính với ma túy. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được bóng cười, tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Truy tìm người mang ma túy vào lễ hội âm nhạc có 7 người tử vong ở Công Viên nước Hồ Tây - Ảnh 2

“7 nạn nhân tử vong và một số đang hôn mê chúng tôi đang tiến hành điều tra đồng thời truy tìm, xác minh người mang ma túy vào lễ hội có số lượng nam nữ thanh niên tham gia rất lớn này. Ngoài ra, chủng loại ma túy phải chờ phòng kỹ thuật ra kết quả mới có thể biết rõ. Hiện nay chưa có cơ sở xác định 7 nạn nhân đã tử vong đi chung một nhóm khi tham gia lễ hội.” Đại tá Viện thông tin.

Cũng tại buổi họp báo, đại tá Viện nhấn mạnh sẽ xem xét khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ căn cứ theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội và dựa vào kết quả điều tra.

Danh sách các nạn nhân tử vong và đang cấp cứu: 

1. Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, phố Hàng Than, quận Hoàn Kiếm)

2. Hoàng Việt Hưng (SN 1990, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên)

3. Tống Xuân Bình (SN 1989, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) 

4. Nguyễn Thị Tuyết (SN 1996, trú tại TP Sơn La)

5. Nguyễn Thu Hương (SN 1996, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội)

6. Hoàng Thanh Tùng (SN 1992, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) 

7. Nguyễn Trường Chinh (SN 1997, trú tại TP Cao Bằng). 

Tại Bệnh viện E hiện đang cấp cứu 3 trường hợp bệnh nhân trong tình trạng hôn mê gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (SN 2000, trú tại Hoàn Kiếm), Bùi Văn Cường (SN 1988, trú tại Hải Phòng), Trần Thị Tâm (SN 1999, học viên điều dưỡng trường Đại học Đông Đô).

Tin Cùng Chuyên Mục