Tỷ phú Ấn Độ vượt Jack Ma thành người giàu nhất châu Á

Theo Hoài Thu - VnEconomy

Tỷ phú Mukesh Ambani hiện sở hữu khối tài sản 44,3 tỷ USD...

Tỷ phú Ấn Độ vượt Jack Ma thành người giàu nhất châu Á - Ảnh 1
Tỷ phú Mukesh Ambani.

Tỷ phú Mukesh Ambani vừa vượt qua người đồng sáng lập tập đoàn Alibaba - Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á sau khi ông đưa đế chế Reliance Industries Ltd vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Ấn Độ, hãng tin Bloomberg cho biết.

Hiện là chủ tịch của đế chế công nghiệp trải dài từ ngành khai khoáng sang viễn thông, Mukesh Ambani sở hữu tài sản ước tính 44,3 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu của Reliance Industries Ltd tăng 1,6% lên mức kỷ lục 1.099,8 Rupee/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 13/7, theo Bloomberg Billionaires Index.

Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma đứng ở mức 44 tỷ USD trước khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/7 tại Mỹ. 

Từ đầu năm đến nay, Ambani đã "bỏ túi" thêm 4 tỷ USD nhờ Reliance tăng gấp đôi công suất của các nhà máy hoá dầu và các nhà đầu tư lạc quan với những thành công của startup viễn thông Reliance Jio Infocomm Ltd. Hơn nữa, đầu tháng 7, tỷ phú này còn công bố kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử, nhằm khai thác 215 triệu khách hàng đăng ký dịch vụ viễn thông của công ty và cạnh tranh với các công ty như Amazon và Walmart tại thị trường Ấn Độ. 

Trong khi đó, từ đầu năm, tài sản của ông chủ Alibaba sụt 1,4 tỷ USD. 

 Ambani, nổi tiếng là người đứng sau hàng loạt dự án "khủng" như xây dựng tổ hợp khai khoáng lớn nhất thế giới ở Jamnagar (Ấn Độ), sở hữu mạng lưới dữ liệu di động rộng khắp toàn cầu cũng như công ty bán lẻ lớn nhất, lợi nhuận tốt nhất tại Ấn Độ. 

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên đầu tháng 7, Ambani nói rằng Reliance đang có "cơ hội tăng trưởng lớn nhất trong việc tạo ra một nền tảng thương mại từ trực tuyến đến ngoại tuyến". Ông tuyên bố "quy mô của Reliance sẽ tăng gấp đôi" vào năm 2025. 

Chỉ một tuần sau những tuyên bố trên, Reliance đã trở lại câu lạc bộ vốn hoá 100 tỷ USD sau hơn một thập kỷ. 

Tỷ phú Ambani cùng em trai Anil Ambani thừa kế đế chế Reliance từ cha Dhirubhai Ambani vào năm 2002. Tuy nhiên, đến năm 2005, hai anh em này đã chia đôi công ty và bắt đầu cuộc chiến cạnh tranh với nhau.

Tin Cùng Chuyên Mục