Tỷ phú Elon Musk vừa "đánh mất" 15 tỷ USD chỉ trong một ngày

Bùi Linh

Bên cạnh Elon Musk, 9 tỷ phú công nghệ khác cũng bị mất tổng cộng 27,4 tỷ USD sau phiên giao dịch cổ phiếu cuối tuần.

Khối tài sản của các ông trùm công nghệ giàu nhất nước Mỹ vừa "bốc hơi" hàng chục tỷ USD khi cổ phiếu ngành này sụt giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại về lạm phát và nền kinh tế bị thắt chặt. 

Không ai khác, Elon Musk là người chịu thiệt hại nhiều nhất với 15,2 tỷ USD khi cổ phiếu Tesla lao dốc. Theo Bloomberg Billionaires Index, hiện tài sản ròng của Musk giảm còn 268,9 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm đến nay, tài sản của vị tỷ phú giàu nhất hành tinh này vẫn tăng đến 72%.

Trong khi đó, cổ phiếu Amazon cũng giảm 1,4% khiến nhà sáng lập Jeff Bezos mất 2,7 tỷ USD. Tiếp sau đó là Larry Ellison - đồng sáng lập Oracle - cũng chứng kiến khối tài sản "bay" 2,6 tỷ USD. Chiếc ví của CEO Mark Zuckerberg của Meta Platforms cũng "bị rút" mất 1,3 tỷ USD, hiện sở hữu số tài sản 114,7 tỷ USD. 

Cả thị trường đều đang lo ngại lạm phát sẽ cao hơn, cũng như khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có động thái giảm quy mô chương trình mua lại trái phiếu trong cuộc họp tới.

Theo thống kê của Bloomberg, 10 tỷ phú công nghệ giàu nhất Mỹ đã mất 27,4 tỷ USD sau phiên giao dịch cuối tuần.

Tin Cùng Chuyên Mục