Tỷ phú Jeff Bezos tiếp tục bán cổ phiếu Amazon, thu về thêm 3 tỷ USD

Đây là lần thứ 3 vị tỷ phú này bán cổ phiếu Amazon. Tính từ đầu năm đến nay, CEO Amazon đã bán hơn 10 tỷ USD cổ phiếu.

Các tài liệu của Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ ngày 4/11 cho thấy Bezos vừa bán hơn 3 tỷ USD cổ phiếu, tương đương 1,8% cổ phần của ông tại Amazon.

Trước đó, vào tháng 2, Bezos đã bán 4,1 tỷ USD cổ phiếu Amazon, đến tháng 8 ông tiếp tục bán thêm 3,1 tỷ USD cổ phiếu nữa. Tính tổng cộng, Jeff Bezos đã bán 10,2 tỷ USD cổ phiếu Amazon trong năm 2020. Đây là một bước nhảy vọt đáng chú ý khi so với năm 2019 khi lượng cổ phiếu bán ra chỉ đạt 2,8 tỷ USD.

Ngay cả khi bán đi lượng cổ phiếu lớn, ông Bezos hiện sở hữu hơn 53 triệu cổ phiếu Amazon và vị tỷ phú này vẫn giữ vững ngôi vị người giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 191 tỷ USD.

Trước đó, ông Bezos từng tuyên bố mỗi năm sẽ bán khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Amazon để đầu tư vào Blue Origin, công ty công nghệ không gian.

Hồi tháng 2, CEO Amazon lập Quỹ trái đất (Earth Fund) trị giá 10 tỷ USD nhằm chống lại tác động của biến đổi khí hậu. Quỹ này nhằm hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học, nhà hoạt động và tổ chức vì môi trường.

Tin Cùng Chuyên Mục