Tỷ phú Trịnh Văn Quyết tiết lộ kế hoạch IPO vào năm 2020, kỳ vọng huy động được 100 triệu USD

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

(Doanhnhan.vn) - Ông Quyết cũng thông tin Bamboo Airways sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm tới sau khi IPO nhưng chưa quyết định sẽ chọn sàn nào.

Chia sẻ với Bloomberg, tỷ phú Trịnh Văn Quyết kỳ vọng hãng hàng không Bamboo Airways sẽ huy động được 100 triệu USD từ vụ IPO dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2020. Đây là nguồn lực để hãng thực hiện tham vọng mở rộng mạnh mẽ ở Việt Nam - một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Ông Quyết nói thêm: "Huy động vốn qua IPO sẽ giúp chúng tôi mở rộng đội tàu bay, với mục tiêu chiếm 30% thị trường nội địa vào năm tới". Ông cũng cho biết hiện tại hãng đang nắm khoảng hơn 10% thị phần.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết tiết lộ kế hoạch IPO vào năm 2020, kỳ vọng huy động được 100 triệu USD - Ảnh 1

Ông Quyết cũng thông tin Bamboo Airways sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm tới sau khi IPO nhưng chưa quyết định sẽ chọn sàn nào.

Tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức 7% khiến tầng lớp trung lưu tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nhu cầu di chuyển bằng máy bay nhiều hơn. Theo Cục Hàng không Việt Nam, năm 2018, các sân bay trong nước đón tiếp 106 triệu hành khách, tăng 13% so với năm trước.

Bamboo Airways hiện vận hành 10 tàu bay trên 25 đường bay cả nội địa và quốc tế. Trước đó, ngày 14/8/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Theo đó, quy mô đội bay của Bamboo Airways được chính phức phê duyệt điều chỉnh tăng lên số lượng 30 máy bay, bao gồm loại tàu bay thân hẹp Airbus A319/A320/A321 và loại tàu bay thân rộng Airbus A330, A350 hoặc Boeing B787.

Cùng với đó, vốn góp tăng lên 1.300 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu đã góp đủ 100%).

Tin Cùng Chuyên Mục