Vàng thế giới nhích lên từ "cuối dốc"

Giang Phạm

Sau khi chạm mức 1.809 USD/ounce, thấp nhất trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi trở lại sau khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Sau phiên giảm sâu nhất trong tuần, xuống mốc 1.809 USD/ounce ngày hôm qua, giá vàng thế giới đã tăng nhẹ trở lại. Mỗi ounce vàng trên sàn Hong Kong hiện giao dịch tại 1.829 USD. 

Vàng đã có một phiên giao dịch đầy biến động, giảm sâu vào đầu phiên và tăng nhẹ cuối phiên trước thông tin lạm phát cao, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng phục hồi. 

Báo cáo gần đây cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 12 tháng, điều này làm dấy lên lo ngại về lạm phát tăng và khả năng tăng lãi suất.

Tuy nhiên, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cam kết duy trì lãi suất ở mức thấp cho đến khi nền kinh tế đạt trạng thái ổn định và lạm phát chạm mức 2%. Vàng được xem là hàng rào chống lạm phát, dù vậy, lợi suất tăng phần nào làm giảm sức hấp dẫn của loại kim quý này.

Sự lên xuống bất thường của giá vàng thế giới kéo vàng trong nước đảo chiều giảm sâu. Tuy nhiên mở phiên sáng này, vàng SJC cũng xuất hiện tín hiệu phục hồi. 

Mỗi lượng vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện giao dịch tại 55,8 - 56,15 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên chiều qua.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.176 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.125 - 23.821 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.920 - 23.150 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.947 - 23.147 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục