Vàng thế giới ổn định phiên chốt tuần, giao dịch quanh mốc 1.800 USD/ounce

Giang Phạm

Đồng USD mạnh lên neo gần đỉnh 3,5 tháng, lợi suất trái phiếu Mỹ và thị trường chứng khoán tăng điểm là những yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Chốt phiên cuối tuần, vàng thế giới đi ngang và dừng lại ở 1.801 USD/ounce. Trong giai đoạn giao dịch trước đó, kim loại quý này đã có cú lao dốc xuống mốc 1.790 USD rồi hồi phục trở lại.

Đồng USD mạnh lên neo gần đỉnh 3,5 tháng, lợi suất trái phiếu Mỹ và thị trường chứng khoán tăng điểm là những yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ, tăng 0,09% lên 92,912. Đồng USD mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. 

Bên cạnh đó, những lo ngại về biến thể Delta làm gia tăng số ca nhiễm Covid-19 cũng ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu, khiến giới đầu tư phải tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn từ đồng USD.

Theo Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metals, thị trường vàng đang tìm kiếm động lực cơ bản mới nhưng vẫn chưa có yếu tố nào đủ để khiến kim loại quý tăng vọt. Lợi suất thực tế yếu hơn và sự gia tăng về số ca nhiễm Covid-19  đủ để đẩy giá vàng lên cao hơn.

Mặc dù Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ngày 22/7 đã cam kết duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục trong thời gian dài, vậy nhưng điều này vẫn chưa đủ để khiến thị trường vàng trở nên tươi sáng hơn. Sự chú ý của thị trường vàng đã chuyển sang cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra vào tuần tới. 

Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC duy trì đà tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng tại một số hệ thống kinh doanh vàng trên toàn quốc. Hiện, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yêts giá vàng SJC tại 56,85 - 57,5 triệu đồng/lượng. 

Vàng Bảo tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào - bán so với giá chốt phiên chiều qua, giao dịch ở mức 56,9 - 57,52 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.215 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.975 - 23.861 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.830 - 23.060 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.945 - 23.135 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục