Vàng tiếp tục lập đỉnh trong 2 tháng, chứng khoán Mỹ đỏ lửa đầu năm

Giang Phạm

Giá kim loại quý tăng tiếp 25 USD lên 1.945 USD/ounce, trong khi đó, phố Wall ngập sắc đỏ, có thời điểm Dow Jones "bốc hơi" tới 700 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/1, giá vàng thế giới tăng tiếp tới hơn 25 USD/ounce, lên đỉnh 2 tháng tại 1.945 USD/ounce. Ghi nhận tại thời điểm hiện tại, giá kim loại quý giao ngay trên sàn Hong Kong hiện ở mốc 1.940 USD/ounce, tương đương khoảng 54,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. 

Vàng thế giới tăng kéo theo giá vàng trong nước đi lên, giao dịch tại 56,35 - 56,9 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng ở cả hai chiều theo niêm yết ở SJC. 

Ngược với thị trường vàng, chứng khoán Mỹ đã có phiên đỏ lửa đầu năm, các chỉ số liên tục giảm điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 383 điểm, đóng cửa ở 30.224 điểm. Ở đáy của phiên, Dow Jones sụt hơn 700 điểm và đánh mất mốc 30.000. 

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite kết phiên đều sụt 1,5%. Cả Dow Jones và S&P 500 đều tăng lên đỉnh mới khi thị trường mở cửa nhưng sau đảo chiều đi xuống. Đây cũng là ngày giảm mạnh nhất của cả Dow và S&P kể từ cuối tháng 10/2020 và tệ nhất của Nasdaq kể từ tháng 12/2020. 

Coca-Cola và Boeing là hai cổ phiếu diễn biến tiêu cực nhất Dow Jones khi giảm lần lượt 3,8% và 5,3%. Nhóm cổ phiếu bất động sản sụt 3,2%, dẫn đầu đà đi xuống của S&P 500.

Thị trường diễn biến tiêu cực trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh trên toàn cầu cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh tới tiến trình hồi phục kinh tế. 

Thủ tướng Anh đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc, kêu gọi người dân ở nhà và đóng cửa trường học để kiểm soát biến chủng nCoV siêu lây nhiễm. Số liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy toàn cầu ghi nhận 85 triệu ca nhiễm, trong đó có 20,7 triệu ca tại Mỹ và 2,7 triệu tại Anh.

Tin Cùng Chuyên Mục