Về tay Thế Giới Di Động, Trần Anh vẫn chưa thoát cảnh thua lỗ

Theo Hà My/Trí Thức Trẻ

Doanh thu 6 tháng của Trần Anh tăng trưởng 23% nhưng tỷ suất lợi nhuận lại giảm khiến công ty chưa thoát cảnh thua lỗ.

Về tay Thế Giới Di Động, Trần Anh vẫn chưa thoát cảnh thua lỗ - Ảnh 1

Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu niên độ tài chính 2018 (năm tài chính của Trần Anh bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau).

Theo đó, doanh thu Trần Anh đạt 2.238 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp lại giảm mạnh, từ 13,9% xuống chỉ còn 9,4%. Vì vậy, Trần Anh vẫn tiếp báo lỗ từ hoạt động kinh doanh chính.

Doanh thu Trần Anh tăng trưởng trong bối cảnh công ty đã chính thức bị Thế Giới Di Động thâu tóm, nhiều siêu thị Trần Anh giờ đây đã bị chuyển đổi thành siêu thị Điện Máy Xanh. Đến đầu tháng 10 vừa qua, fanpage Facebook Điện máy Trần Anh đã ngừng các hoạt động quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Trần Anh, và thay vào đó là sẽ chia sẻ các nội dung về công thức nấu ăn, mẹo vặt nhà bếp, hướng dẫn sử dụng đồ gia dụng trong gia đình...

Về tay Thế Giới Di Động, Trần Anh vẫn chưa thoát cảnh thua lỗ - Ảnh 2

Sau 6 tháng, Trần Anh báo lỗ sau thuế khoảng 8 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ gần 12 tỷ đồng của 6 tháng 2017. Tính cả năm 2017, Trần Anh lỗ 63 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán hiện nay, cổ phiếu của Trần Anh đã chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 17/9. Theo lý giải của Trần Anh, công ty hủy niêm yết nhằm tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu lại công ty. 

Thế Giới Di Động bắt đầu tiếp quản Trần Anh kể từ tháng 9/2017. Ngay sau khi về tay Thế Giới Di Động, Trần Anh lập tức báo lỗ trong quý 4/2017 do doanh thu giảm sâu, mặc dù trước đấy luôn luôn có lãi. Lãnh đạo Trần Anh lúc bấy giờ lý giải, doanh thu công ty sụt giảm do thiếu hụt hàng hóa trong quá trình chuyển giao của 2 doanh nghiệp. Kết thúc năm 2017, Trần Anh báo lỗ khoảng 63 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 1/2018, Thế Giới Di Động chính thức hoàn tất việc mua lại cổ phần chi phối đối với Trần Anh. Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động từng tiết lộ, công ty cam kết giữ lại 100% nhân viên ở khối siêu thị nhưng không đưa ra lời hứa nào với khối quản lý trở lên. Kết quả sau phỏng vấn, 99,9% đội ngũ quản lý không được giữ lại.

Hiện nay, các cửa hàng của Trần Anh được coi như các cửa hàng Điện Máy xanh và kết quả kinh doanh của Trần Anh cũng được hợp nhất vào kết quả của chuỗi Điện Máy Xanh.

Tin Cùng Chuyên Mục