Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0

Đoan Trang

Nhắc đến cái tên Võ Phi Nhật Huy, người ta biết đến một vị doanh nhân thành đạt, một tỷ phú trẻ và một chuyên gia đào tạo bất động sản (BĐS) đã hướng dẫn cho hàng ngàn nhà đầu tư và kinh doanh trên cả nước tạo ra những nguồn thu nhập dồi dào từ lĩnh vực BĐS cho thuê.

Tuy đóng góp rất nhiều cho hoạt động đào tạo BĐS nhưng Võ Phi Nhật Huy lại chưa bao giờ nhận mình là thầy giáo BĐS mà chỉ xem mình là một người hợp tác và đồng hành với các nhà đầu tư để cùng họ triển khai các dự án BĐS trên cả nước. Điều khiến người người ngưỡng mộ anh vì Huy là một người dám nghĩ lớn và luôn nỗ lực hết mình để biến những ước mơ, hoài bão đó thành hiện thực, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ các thương vụ thành công cho mọi người. Đó cũng là lý do mà anh đặt ra mục tiêu lớn là kiến tạo cộng đồng đầu tư BIG INVEST GROUP theo mô hình 4.0 với sứ mệnh giúp cho các nhà đầu tư nhỏ có thể tham gia vào các cuộc chơi BĐS ngày một lớn hơn...

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 1

 Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch HĐQT BIG INVEST GROUP

Thủ khoa kiến trúc khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng

Với dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, Huy có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 32 của mình, nhưng khuôn mặt rắn rỏi, thông minh và đầy cương nghị của anh lại toát lên bề dày tuổi nghề, kinh nghiệm trên chốn thương trường. Từng tốt nghiệp Thủ khoa Kiến trúc của Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh nhưng anh lại táo bạo bỏ ngành kiến trúc để lựa chọn con đường khởi nghiệp kinh doanh BĐS. Và câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai Võ Phi Nhật Huy cũng từ đó mà vô cùng ấn tượng, hấp dẫn…

Năm 2006, khi Huy chỉ là một sinh viên ngoại tỉnh chân ướt chân ráo lên TP.Hồ Chí Minh để học tập và lập nghiệp, với nguồn trợ cấp ít ỏi mà bố mẹ cho, chàng trai chỉ có thể ở trọ trong những khu nhà lụp xụp hun hút trong hẻm sâu. Khi đó, chủ nhà đặt ra những quy tắc rất khắt khe như đóng cửa sau 22 giờ, giá điện, nước liên tục tăng… Từ những bức xúc đó, Huy đã nảy ra suy nghĩ đi thuê lại một căn nhà nguyên căn để vừa làm chỗ ở, vừa cho thuê lại. Từ thực tế hoàn cảnh của mình, Huy tự hứa với lòng mình sẽ làm một chủ nhà tốt, không chèn ép hay gây bức xúc cho khách thuê trọ…

Để thực hiện ước mơ, Huy đã tích lũy tài chính. Chỉ hai năm sau đó, anh đã đi làm thêm và dành dụm được khoảng 50 triệu đồng. Cảm thấy đã tích lũy đủ vốn, Huy bắt đầu tìm một căn nhà phù hợp để thực hiện ý tưởng của mình. Sau hơn một tháng tìm kiếm, anh cũng “chấm” được một căn nhà ở quận Phú Nhuận có 6 phòng ngủ. Với kỹ năng của một kiến trúc sư, anh tự tay thiết kế lại nội ngoại thất, sắm thêm ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, giường ngủ cho từng phòng để có thể cho thuê được mức giá tốt nhất.

Trải qua 3 tuần liền vất vả không tìm được khách thuê vì thiếu những kỹ năng kinh doanh BĐS, Huy bắt đầu mày mò vừa làm vừa học hỏi từ các cuốn sách dạy về kinh doanh. Sang đến tuần thứ 4, những vị khách đầu tiên bắt đầu đến hỏi thuê trọ và giúp anh kịp thời hoàn tất thương vụ của mình. Sau khi vượt qua những khó khăn của thương vụ đầu tay đó anh nhận ra: Muốn kinh doanh BĐS thì kỹ năng là một yếu tố rất quan trọng. Muốn bước vào lĩnh vực này thứ tiên quyết đầu tiên cần có không phải là tiền mà là các kỹ năng như huy động vốn, đàm phán, marketing, bán hàng, vận hành… Nếu không có kỹ năng thì chắc chắn sẽ thất bại.        

Sau tháng đầu tiên kín phòng, Huy “lời” được một phòng miễn phí cho chính mình và 5 triệu tiền nhà (sau khi đã trừ chi phí cho chủ nhà) cho 5 phòng còn lại. Khách thuê của anh 100% là người đi làm, những người có kinh tế ổn định. Vì anh xác định từ trước: Nếu đã kinh doanh thì phải lựa chọn đối tượng khách hàng có tiền. Khi đã ổn định căn nhà đầu tiên, Huy kêu gọi bạn bè góp vốn và tiếp tục thuê các căn khác. Năm 2010, anh bắt tay vào mở công ty khi vẫn chưa ra trường…

Vừa làm nhưng vẫn phải đảm bảo kết quả học tập tốt, đó là lý do mà năm 2011 Huy đã trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Kiến trúc của Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh. Thế nhưng, ngày rời trường, trong khi bạn bè vất vả nộp đơn xin việc, chàng Thủ khoa này lại ung dung tiếp tục xây dựng công ty riêng vì thời điểm đó anh đã sở hữu nguồn thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi tháng từ hệ thống nhà cho thuê của mình khi đang là sinh viên. 

Dẫn đầu thị trường với mô hình Thuê - Cho Thuê

Nhận thấy mảng cho thuê nhà ở vẫn còn nhiều tiềm năng bởi lẽ mô hình thuê nhà để cho thuê hay ở chỗ nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá cả nhà đất vì nó là nhu cầu chỗ ở - một nhu cầu thiết yếu sẽ phát triển bất chấp sự biến động của thị trường. Chính vì vậy mà từ năm 2008 đến năm 2015, sau 7 năm khởi nghiệp, anh và các cộng sự của mình đã mở rộng hệ thống nhà cho thuê với thương hiệu BIG LAND với hàng nghìn căn phòng cho thuê với nhiều loại hình dịch vụ: Phòng cho thuê, căn hộ dịch vụ, văn phòng, khách sạn... Năm 2015 Công ty Cổ phần Bất động sản Big Land phát triển cực thịnh với 4 chi nhánh, 200 nhân viên và hệ thống BĐS gần 2.000 phòng cho thuê từ TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 2

 

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 3

Doanh nhân Võ Phi Nhật Huy đào tạo về bất động sản cùng Shark Phạm Thanh Hưng tại Hội nghị Prooerty Expo với 1000 khán giả tại Hà Nội  

Vốn là một người yêu thích việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh và giúp người khác thành công cũng như mở rộng hợp tác với mọi người, từ những năm 2013, doanh nhân Võ Phi Nhật Huy đã nhận lời góp mặt chia sẻ về BĐS tại nhiều diễn đàn lớn với chủ đề giúp mọi người tạo ra nguồn thu nhập cho chính họ với ý tưởng kinh doanh thuê nhà cho thuê lại. Anh được xem như là người đầu tiên khởi xướng và hướng dẫn mọi người làm bài bản mô hình Thuê - Cho thuê tại Việt Nam. Qua những chương trình đào tạo và huấn luyện của anh, hàng ngàn người đã có những căn nhà cho thuê của riêng mình và tạo ra một sự nghiệp kinh doanh mới cho riêng họ.

Khi Công ty Big Land đang ở đỉnh cao cũng là lúc Võ Phi Nhật Huy nhận ra rằng cuộc chơi Thuê – Cho thuê chỉ là một bước khởi đầu của sân chơi BĐS. Nhận thấy rằng bản chất đây chính là mô hình quản lý tài sản cho người khác  dù có thể tạo ra nguồn thu nhập cho mình từ số vốn ít nhưng hầu như không tích luỹ được các tài sản lớn. 

Trước thực tế này, chàng trai nhận ra rằng đã đến lúc cần thay đổi từ việc thuê nhà của người khác để cho thuê lại đến việc trở thành chủ sở hữu các toà nhà và bắt tay vào việc tích luỹ tài sản BĐS cho doanh nghiệp của mình. Vấn đề lớn nhất của việc sở hữu nhiều tài sản lớn đó là phải có nguồn vốn khổng lồ, Võ Phi Nhật Huy đã đi tìm lời giải cho mình thông qua hàng loạt các chương trình đào tạo với những người thầy các tỷ phú nổi tiếng thế giới như Robert Kyosaki, Blair Singer, Adam Khoo, Richard Branson, Mary Buffett…

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 4

 Doanh nhân Võ Phi Nhật Huy và người thầy Robert Kyosaki, Blair Singer cùng đội Cố Vấn Cha Giàu 

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 5

 Phối cảnh tòa nhà Big Angel Tower - biểu tượng liên minh của cộng đồng Big Invest Group sẽ được xây dựng tại nhiều thành phố

Người kiến tạo sân chơi cộng đồng đầu tư BĐS theo mô hình 4.0

Năm 2016 sau khi hấp thu được những chiến lược và ý tưởng đầu tư thông minh của các tỷ phú từ những chương trình đào tạo ở nước ngoài, Võ Phi Nhật Huy đã thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Big Group và sau này trở thành Liên minh đầu tư BIG INVEST GROUP. Bằng ý tưởng tạo ra một cộng đồng liên minh, hợp tác của các nhà đầu tư nhỏ cùng tư duy và tầm nhìn, anh và các cộng sự đã xây dựng khối tài sản BĐS cho doanh nghiệp mình lên đến hàng trăm tỷ đồng chỉ trong vòng 2 - 3 năm với 4 dự án toà nhà cho thuê do chính BIG INVEST GROUP sở hữu. Kết quả này có được là do sự chuyển hướng của BIG INVEST GROUP theo mô hình của nền kinh tế 4.0.

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 6

Cộng đồng các nhà đầu tư của Big Invest Group ở miền Nam  

Nhờ gặp gỡ những người thầy thành công, anh đã mở rộng tầm nhìn và thấy những xu hướng kinh doanh mới của thế giới. “Ví dụ như thế giới đã có công ty taxi lớn nhất mà không có một chiếc taxi nào như Uber; Kênh thông tin lớn nhất mà không sở hữu một phóng viên nào như Facebook… Vậy hoàn toàn có thể có một công ty đầu tư BĐS mà không thực sự có một nhà đầu tư nào. Bởi lẽ, với Big Group, bất cứ ai cũng có thể đầu tư vào dự án của chúng tôi” – vị doanh nhân trẻ nhấn mạnh.

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 7

 Đội ngũ ban lãnh đạo và cố vấn của Big Invest Group là những chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực

Tỷ phú trẻ trong ngành BĐS diễn giải: “Muốn kinh doanh BĐS, bạn phải có nhiều tiền. Nếu chỉ có một tỷ đồng, cùng lắm bạn chỉ mua được một căn chung cư nhỏ và cho thuê hàng tháng với số lãi không đáng là bao. Nhưng nếu 30 người như bạn cùng đầu tư, Big Group sẽ mang đến một căn nhà trị giá 30 tỷ đồng cho các bạn. Hàng tháng, các bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ việc cho thuê căn nhà đó, chắc chắn mỗi người sẽ nhận được nhiều hơn một căn chung cư riêng lẻ. Chưa kể, căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư, sau này tăng giá và muốn bán đi, các bạn sẽ được cả tiền gốc lẫn lãi”.

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 8

 

Đây là minh chứng cho việc áp dụng hiệu quả chiến lược chia sẻ 4.0 sẽ mang tới cơ hội cho rất nhiều người. Với sáng kiến của mình, hiện nay, Võ Phi Nhật Huy đã giúp cộng đồng các nhà đầu tư BIG INVEST GROUP sở hữu 3 tòa nhà lớn ở TP.Hồ Chí Minh, một tòa nhà ở Đà Nẵng, sắp tới là toà nhà ở Hà Nội và một dự án 19 tầng chuẩn bị khởi công tại Lào Cai. Cách làm của anh là chọn mua những khu đất đẹp, có mức độ sinh lời cao theo đánh giá của chuyên gia tập đoàn. Sau đó, tùy vào sự cho phép quy hoạch, anh và các cộng sự sẽ tối ưu thiết kế, xây dựng sao cho hiệu quả nhất.

“Nhờ việc bỏ ra hàng tỷ đồng đầu tư vào trí tuệ của mình thông qua các chương trình học tập với những người thầy tỷ phú lớn, tôi nhận ra rằng thế giới đang vận hành theo nền kinh tế chia sẻ 4.0 dựa trên sự liên minh, hợp tác của một cộng đồng lớn. Những tỷ phú thành công đã tạo ra những sự nghiệp vĩ đại vì họ có khả năng kêu gọi sự liên minh và hợp tác trên một quy mô rộng lớn, khắp đất nước, thậm chí là khắp thế giới. Nền kinh tế 4.0 chính là nền kinh tế của sự hợp tác …”.

“Cuộc chơi” dựa trên sự cố vấn của các chuyên gia hàng đầu

Điều khác biệt của BIG INVEST GROUP chính là liên minh những nhà đầu tư cùng tư duy, kiến thức, tầm nhìn, hơn hết đều là những người có thành công nhất định trong lĩnh vực của họ. “Chúng tôi gặp nhau vì một niềm đam mê chung là đầu tư và phát triển BĐS. Đó là lý do mà cộng đồng chúng tôi không chỉ góp vốn mà còn góp kiến thức, góp mối quan hệ, góp những kinh nghiệm giá trị của các chuyên gia hàng đầu trong cộng đồng. Chúng tôi có chuyên gia pháp lý là một thẩm phán, có cố vấn chiến lược là một chuyên gia giàu kinh nghiệm. Ngoài ra còn có các chuyên gia cố vấn truyền thông, tài chính khác… Nhờ vậy mà chúng tôi có thể tổ chức một cuộc chơi đảm bảo sự an toàn về pháp lý cũng như hiệu quả về kinh tế cho tất cả các thành viên trong cộng đồng” – doanh nhân trẻ Võ Phi Nhật Huy vui mừng cho biết.

“Tầm nhìn của tôi là mỗi thành phố ở Việt Nam sẽ có một toà nhà mang biểu tượng đoàn kết của cộng đồng đầu tư Big Invest Group để giúp tất cả mọi người được tự do tài chính và giàu có trong cuộc chơi BĐS”.

Nhờ sự giúp sức của một đội ngũ cố vấn chuyên môn cao, Chủ tịch Võ Phi Nhật Huy nắm giữ vai trò là một “Kiến trúc sư trưởng” của Tập đoàn với trách nhiệm vụ chia sẻ, hướng dẫn cho các thành viên tư duy đầu tư và các kỹ năng kinh doanh BĐS, từ đó tìm ra các thành viên phù hợp cho cộng đồng BIG INVEST GROUP.

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 9

 

Kế hoạch niêm yết công ty lên sàn chứng khoán

Để tạo ra một công cụ hiệu quả trong việc hợp tác và kết nối cộng đồng, anh và liên minh các nhà đầu tư đã phát triển một ứng dụng gọi là Big Invest - nơi bất kỳ ai cũng có thể tham gia đầu tư BĐS, dù chỉ có vài triệu đồng. Họ có thể nạp tiền vào hệ thống để đổi lấy cổ phiếu, số tiền sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án của công ty. Trong tương lai, các nhà BĐS cộng đồng sẽ ứng dụng cả blockchain để đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cho nhà đầu tư.

Với một mô hình doanh nghiệp thông minh theo xu hướng của nền kinh tế chia sẻ 4.0 và ở trong một hoạt động đầu tư được đánh giá là siêu lợi nhuận như cuộc chơi BĐS ở Việt Nam, đó là lý do mà số lượng các nhà đầu tư trong cộng đồng BIG INVEST GROUP đang không ngừng tăng lên. Các dự án công nghệ cũng được dần hoàn thiện tại đây, giúp các nhà đầu tư tìm kiếm các dự án tiềm năng… Tất cả những điều đó cho thấy một tương lai đầy tươi sáng đang chờ đón các nhà các nhà đầu tư cộng đồng BIG INVEST GROUP. Nó cũng chứng tỏ một điều rằng: Những nỗ lực và sự cố gắng không biết mệt mỏi của tỷ phú, chuyên gia đào tạo BĐS Võ Phi Nhật Huy không hề uổng phí.

Võ Phi Nhật Huy: Chuyên gia đào tạo, doanh nhân kiến tạo sân chơi bất động sản cộng đồng 4.0 - Ảnh 10

 

Từng biết đến là người có hoài bão lớn khi mong muốn đưa doanh nghiệp Việt niêm yết tại sàn chứng khoán NASDAQ Mỹ, doanh nhân Võ Phi Nhật Huy cùng ê kíp các chuyên gia của BIG INVEST GROUP đang từng ngày chinh phục những mục tiêu gần hơn để hướng đến tầm nhìn lớn. Cụ thể là năm 2020, Big Invest Group đã bắt đầu những bước đầu tiên chinh phục các sàn chứng khoán Upcom, HNX và HOSE. Bằng việc trở thành một doanh nghiệp đại chúng trong tương lai, Big Invest Group hứa hẹn sẽ là một doanh nghiệp tiên phong theo mô hình 4.0 trong BĐS ở Việt Nam.

Mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước và chúng ta hãy cùng chờ đón những “quả ngọt” từ hàng cây mà liên minh các nhà đầu tư BIG INVEST GROUP đang ngày đêm vun trồng.

Tin Cùng Chuyên Mục