Vốn FDI vào Việt Nam quý I/2021 đạt hơn 10 tỷ USD, Long An là tỉnh thu hút đầu tư nhất

Giang Phạm

Trong các lĩnh vực được nhà đầu tư quan tâm, sản xuất, phân phối điện dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 49,6%.

Tính đến hết ngày 20/3, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã đạt hơn 10,1 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo thông tin ghi nhận từ báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, vốn thực hiện của các dự án FDI tăng 6,5%, ước đạt 4,1 tỷ USD.

Trong quý I/2021, Việt Nam có 234 dự án mới được cấp vốn đăng ký, đạt 7,2 tỷ USD. Với 161 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,1 tỷ USD, tăng 97% so với cùng kỳ. Hơn 800 triệu USD còn lại trong tổng vốn FDI sẽ được chia đều cho 734 lượt góp vốn, mua cổ phần. 

Báo cáo chỉ ra, có 17 ngành lĩnh vực được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, trong đó lĩnh vực sản xuất, phân phối điện dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hai vị trí tiếp theo thuộc về lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản với số vốn đầu tư đạt 167 - 600 triệu USD.

Đứng đầu danh sách 56 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam là Singapore với 4,6 tỷ USD, vị trí tiếp theo lần lượt là Nhật Bản và Hàn Quốc... 

Long An là nước dẫn đầu top 3 tỉnh thu hút nhiều vốn FDI nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3,1 tỷ USD. Cần Thơ và Hải Phòng lần lượt xếp thứ hạng tiếp theo với 1,3 tỷ USD và 946 triệu USD.

Một số dự án được rót vốn lớn là Nhà máy điện LNG Long An I và II của Singapore; dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản)... với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD. Dự án LG Display Hải Phòng của Hàn Quốc điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD...

Tin Cùng Chuyên Mục