Vũ điệu ba lê trên cổ tay phái mạnh: Tuyệt tác gọi tên đồng hồ Bovet

Theo RobbReport

Bovet Récital 22 Grand Récital là đỉnh cao chế tác kỹ thuật và nghệ thuật.

Được chế tác bởi Pascal Raffy – chủ nhân thương hiệu đồng hồ Bovet trứ danh, Récital 22 Grand Récital là đỉnh cao của kỹ thuật phức tạp và tính nghệ thuật, với sự kết hợp hoàn hảo, đầy bắt mắt của cỗ máy Tourbillon và lịch vạn niên.

Vũ điệu ba lê trên cổ tay phái mạnh: Tuyệt tác gọi tên đồng hồ Bovet - Ảnh 1
Vũ điệu ba lê trên cổ tay phái mạnh: Tuyệt tác gọi tên đồng hồ Bovet - Ảnh 2

Trên mặt đồng hồ, mặt trời được thể hiện bởi một Tourbillon rời đặt theo vị trí 6 giờ, mang đến cảm nhận như đang trôi giữa không gian. Các lồng xoay Tourbillon năm cánh lấy cảm hứng từ tia sáng mặt trời.

Vũ điệu ba lê trên cổ tay phái mạnh: Tuyệt tác gọi tên đồng hồ Bovet - Ảnh 3
Vũ điệu ba lê trên cổ tay phái mạnh: Tuyệt tác gọi tên đồng hồ Bovet - Ảnh 4

Đồng hồ thể hiện chính xác sai số một ngày trong 122 năm, bộ đếm ngược và báo thời lượng pin được đặt trên mỗi vùng bán cầu của trái đất. Mặt sau đồng hồ có lịch vạn niên với chỉ số giờ, ngày, tháng và năm nhuận được vận hành bởi cơ chế ngược. Chỉ có 30 chiếc đồng hồ bằng vàng 18K (giá 469.800 USD), 30 chiếc khác bằng bạch kim (502.200 USD).

Vũ điệu ba lê trên cổ tay phái mạnh: Tuyệt tác gọi tên đồng hồ Bovet - Ảnh 5
Vũ điệu ba lê trên cổ tay phái mạnh: Tuyệt tác gọi tên đồng hồ Bovet - Ảnh 6
Vũ điệu ba lê trên cổ tay phái mạnh: Tuyệt tác gọi tên đồng hồ Bovet - Ảnh 7

Tin Cùng Chuyên Mục