Xã Xuân Hương (Lạng Giang): “Thay da, đổi thịt” nhờ chương trình nông thôn mới

Hằng Bích

Như nhiều địa phương miền núi khác trên địa bàn huyện Lạng Giang, trước đây điều kiện KT - XH của xã Xuân Hương còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, Xuân Hương đã về đích nông thôn mới (NTM) và trở thành điểm sáng trong phong trào này của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Những khởi sắc…

Nằm ở phía Tây Nam huyện Lạng Giang, cách UBND huyện khoảng 12km, xã Xuân Hương có 10 thôn với 3379 hộ dân. Bước vào xây dựng NTM, Xuân Hương đạt 11/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 50 - 60%, chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm kinh tế như: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xem đây  là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Xây dựng NTM”, kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM, phân công phụ trách và hướng dẫn tổ chức thực hiện, thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ…

Xác định xây dựng NTM nhằm phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực KT – XH, văn hóa, an ninh, quốc phòng của địa phương và tạo động lực cho sự phát triển bền vững, Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban quản lý xây dựng NTM xã Xuân Hương đã bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động thiết thực, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân thực hiện theo quy chế dân chủ, phát huy nội lực đoàn kết chung tay xây dựng NTM.

Xã Xuân Hương (Lạng Giang): “Thay da, đổi thịt” nhờ chương trình nông thôn mới - Ảnh 1

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay, diện mạo nông thôn ở Xuân Hương đã có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng KT - XH khá đồng bộ, an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị ở nông thôn ổn định. Sau 3 năm thực hiện xây dựng NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương được cải thiện, nhiều công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật như: Trường học, sân thể thao, nhà văn hóa thôn, đường giao thông, kênh mương, nghĩa trang… được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và xây mới.

Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được chú trọng; Thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố, trật xã hội đảm bảo; Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM; Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, đảm bảo cho người dân được tiếp cận pháp luật; Công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… được triển khai tích cực.

Tốc độ tăng trưởng giá trị các ngành kinh tế hàng năm tăng trên 18,7%, thu nhập bình quân đầu người 42,5 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ cụ thể: Nông, lâm nghiệp chiếm 26%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 36,80%; Dịch vụ thương mại 36,33%. Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân đã từng bước nâng cao rõ nét, tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo. Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo cùa xã giảm còn 4,16%, bộ mặt nông thôn ngày một thêm khang trang, đổi mới toàn diện.

Quyết tâm vượt khó!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, hiện nay xã Xuân Hương cũng gặp không ít khó khăn đó là việc xây dựng Đề án xây dựng NTM còn có nội dung chưa sát với điều kiện thực tế của xã nên còn phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có một số nội dung, tiêu chí còn hạn chế, nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa được thường xuyên, liên tục; Việc nêu gương điển hình những nơi làm tốt, những cách làm hay có lúc chưa kịp thời. Bên cạnh đó, Chi bộ Đảng một số thôn chưa có sự tập trung cao trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên.

Xã Xuân Hương (Lạng Giang): “Thay da, đổi thịt” nhờ chương trình nông thôn mới - Ảnh 2

Trước thực trạng trên, để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, xã Xuân Hương sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, số hoá thủ tục hành chính; Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; Tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp hàng hoá, dịch vụ thương mại; Phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình giải quyết việc làm, thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; Tập trung cao công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Phát huy vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng NTM từ đó tạo sự đồng thuận cao và tích cực tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM.

Với quyết tâm chính trị cao, tin tưởng rằng, cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên Xuân Hương sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng NTM, NTM nâng cao; Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2022.

 

Sau 3 năm thực hiện xây dựng NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương được cải thiện, nhiều công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật như: Trường học, sân thể thao, nhà văn hóa thôn, đường giao thông, kênh mương, nghĩa trang… được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và xây mới.

Tin Cùng Chuyên Mục