Xe công nghệ thu phụ phí Tết

VnExpress

Các ứng dụng gọi xe đều thu thêm 10.000 - 15.000 đồng cho mỗi chuyến xe trong những ngày Tết Tân Sửu để tăng thu nhập cho tài xế.

Từ nay đến mùng 3 Tết (14/2), Grab thu phụ phí mỗi chuyến GrabCar 15.000 đồng và 10.000 cho mỗi chuyến GrabBike. 10.000 đồng cũng là mức phụ phí ứng dụng áp dụng với dịch vụ Express, Food và Mart.

Grab cho biết mong muốn mức phụ phí này sẽ tạo động lực để các tài xế thêm vững tay lái, phục vụ tốt hơn trong mùa Tết tất bật, đảm bảo cơ hội thu nhập.

Tương tự, đến mùng 5 Tết (16/2), Gojek cũng thu phụ phí mỗi chuyến xe 10.000 đồng. Từ sau đó đến mùng 10 Tết, mức phụ phí được giảm xuống còn 5.000 đồng mỗi chuyến.

Đến mùng 5 Tết, Be cũng thu thêm mỗi chuyến beBike 10.000 đồng, còn beCar là 15.000 đồng. Dịch vụ beCar đi tỉnh thu thêm 75.000 đồng một chiều và 2 chiều là 150.000 đồng. Ngoài gọi xe, các ứng dụng giao đồ ăn cũng thu phụ phí Tết như Baemin là 10.000 đồng một đơn hàng từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết.

Bên cạnh phụ phí, giá taxi, xe ôm công nghệ trong những ngày cận Tết khung giờ cao điểm cũng tăng đến 30% - 50% so với ngày thường do nhu cầu sử dụng lớn. Chiều 29 Tết, chị Ngọc Anh ở Cầu Giấy cho biết một chuyến xe ôm công nghệ ngày thường chị vẫn đi có giá chưa đến 40.000 đồng thì nay đã tăng đến 55.000 đồng. Nhiều người dùng vài ngày qua cũng than phiền việc giá taxi công nghệ của các hãng tăng phi mã, nhất là trong khung giờ chiều có thời điểm tăng gấp đôi ngày thời.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục