Bầu cử QH và HĐND: Nhiều cử tri đã thực hiện xong quyền bỏ phiếu

Trần Thị Mỹ Bình/ TTXVN

Tính đến 11 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 810.852 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 84,53%. Trong đó, tất cả 2.314 cử tri liên quan đến dịch COVID-19 đã thực hiện xong quyền bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử QH và HĐND: Nhiều cử tri đã thực hiện xong quyền bỏ phiếu

Trong tổng số 1.438 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, có 152 khu vực có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu; trong đó, có 4/177 đơn vị hành chính cấp xã với 21 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đã bỏ phiếu đạt 100%.

Tổng số cử tri toàn tỉnh Quảng Ninh là 959.201 người; trong đó, có 2.314 cử tri liên quan đến dịch COVID-19 như đang cách ly tại nhà, cách ly tập trung; điều trị tại cơ sở y tế; ở khu vực bị phong tỏa, giãn cách.

Các cử tri sẽ bầu cử ở 1.438 khu vực bỏ phiếu lựa chọn ra 8 đại biểu trong số 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử; 66 đại biểu trong số 110 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ở 21 đơn vị bầu cử; 420 đại biểu trong số 692 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 3.751 đại biểu trong số 6.232 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác bầu cử đã được tỉnh và các địa phương triển khai nghiêm túc, chủ động, bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã kịp thời, chủ động xây dựng các kịch bản với những phương án cụ thể cùng các giải pháp phòng, chống dịch với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”; chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật để triển khai, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Đã có 7.048 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và gần 40.000 thành viên các Tổ bầu cử được tổ chức xét nghiệm COVID-19 và đều có kết quả âm tính.

Để đảm bảo sản xuất, làm nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch, toàn tỉnh có 28/1.438 khu vực bỏ phiếu thuộc 4 địa phương (Uông Bí, Đông Triều, Đầm Hà, Móng Cái) tổ chức khai mạc, bầu cử sớm sau 5 giờ và trước 7 giờ ngày 23/5.

Bầu cử QH và HĐND: Nhiều cử tri đã thực hiện xong quyền bỏ phiếu - Ảnh 1

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Long An đến 13 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 1.079.435 cử tri đi bầu, đạt 84,40%.

Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, trên 90% như Vĩnh Hưng, Châu Thành, Kiến Tường; có 76 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu. Tất cả các Tổ bầu cử có các cơ sở cách ly tập trung đã hoàn thành công tác tổ chức bầu cử cho cử tri. Một số địa phương có cử tri cách ly tại nhà, Tổ bầu cử đã tổ chức cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Có 4 cử tri tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời

Đến 11 giờ ngày 23/5, số cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 606.899 người, đạt 71, 89%. Đến 11 giờ toàn tỉnh đã có 63 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử: Thành phố Vĩnh Yên 5 khu vực; Phúc Yên 1 khu vực; huyện Vĩnh Tường 5 khu vực; huyện Tam Dương 12 khu vực; huyện Bình Xuyên 7 khu vực; huyện Thạch 10 khu vực; huyện Yên Lạc 15 khu vực; huyện Sông Lô 6 khu vực…

Tỉnh Vĩnh Phúc có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Các cử tri sẽ bầu ra 6 đại biểu trong tổng số 10 ứng cử viên.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1.163 đơn vị bầu cử HĐND. Các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 52 đại biểu cấp tỉnh trong tổng số 85 ứng cử viên; 301 đại biểu cấp huyện trên tổng số 488 ứng cử viên; 3.400 đại biểu cấp xã trên tổng số 5.680 ứng cử viên.

Công tác chuẩn bị bầu cử  đã được Ủy ban bầu cử các cấp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc triển khai chu đáo, đầy đủ, đúng kế hoạch, thời gian, tiến độ; được đông đảo người dân và cử tri đồng tình ủng hộ. Tỉnh cũng đã xây dựng đủ các kịch bản, phương án bầu cử cho mọi tình huống có thể xảy ra trong điều kiện dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

*Theo số liệu thống kê từ Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn - cơ quan Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh, tính đến 11 giờ ngày 23/5, đã có trên 71% cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu; trong đó, có 152 trong tổng số 1.562 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tỉnh Lạng Sơn có 588.144 cử tri, với 1.562 Tổ bầu cử.

Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh, công tác triển khai bầu cử tại các điểm bỏ phiếu được Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức tốt, công tác tuyên truyền đến người dân tích cực qua việc nhiều cử tri đã đến bỏ phiếu đúng thời gian; một số địa điểm có tỉ lệ cử tri đến bỏ phiếu cao...

*Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên, tính đến 13 giờ ngày 23/5, tỉnh Điện Biên đã có 338.870 cử tri bỏ phiếu bầu cử, đạt 92%. Trong đó 447 khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu cử. Toàn tỉnh có 11 xã hoàn tất việc bầu cử.

Việc tổ chức khai mạc bầu cử diễn ra tại 1.020 Tổ bầu cử đảm bảo thời gian, thành phần và trình tự. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các điểm bầu cử ổn định, không có vấn đề gì xảy ra. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu được đảm bảo. 

Trong sáng 23/5, tỉnh Điện Biên cũng đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tin Cùng Chuyên Mục