Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) dự chi gần 202 tỷ đồng trả cổ tức, PV Power nhận về gần 120 tỷ đồng

Linh An

Dự kiến vào ngày 29/3, cổ đông của NT2 sẽ nhận được tiền trả vào tài khoản. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã ck: NT2)  vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3, đồng nghĩa ngày chốt danh sách là ngày 15/3.

Tỷ lệ thực hiện là 7%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 700 đồng.

Với gần 288 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NT2 cần chi gần 202 tỷ đồng để chia cổ tức đợt này. Dự kiến, ngày 29/3, cổ đông của NT2 sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản. 

Trong cơ cấu cổ đông, công ty mẹ là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã ck: POW) với việc nắm giữ 59,37% vốn điều lệ sẽ nhận về gần 120 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NT2 đã thông qua mức cổ tức cho năm vừa rồi là 15% bằng tiền.

Về kết quả kinh doanh, tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần của NT2 ghi nhận tại 6.382 tỷ đồng, giảm 27,3% so với năm 2022.

Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) dự chi gần 202 tỷ đồng trả cổ tức, PV Power nhận về gần 120 tỷ đồng - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán giảm hơn 23%, lùi về mức 5.873 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 50% về mức 508,6 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 4,3 lần lên mức 106,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp 2 lần lên mức 34,4 tỷ đồng; duy chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm về mức 44,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 131,4 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn và chi phí, NT2 ghi nhận lãi sau thuế giảm mạnh tới hơn 43% về mức 495,7 tỷ đồng.

NT2 cũng cho biết, năm 2023 là giai đoạn khó khăn với doanh nghiệp. Nguồn cung khí nói chung bị suy giảm nên việc cung cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 không đủ huy động và nhà máy đã từng phải ngừng hoạt động để thực hiện đại tu, qua đó khiến kết quả lợi nhuận ảm đạm.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của NT2 tăng 1,4 lần lên mức 4.112 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn. Vay nợ tài chính ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 1.200 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm ghi nhận tại 630 tỷ đồng.

 

Tin Cùng Chuyên Mục