Kỷ niệm 35 năm báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên

Sáng nay, 9/7, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày phát hành số đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất...

Kỷ niệm 35 năm báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên - Ảnh 1

Tham dự Lễ kỷ niệm là lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trong cả nước; lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Pháp luật Việt Nam các thời kỳ, các vùng miền và đại diện các báo bạn.

Kỷ niệm 35 năm báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên - Ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tham dự Lễ kỷ niệm.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tham dự Lễ kỷ niệm.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tham dự Lễ Kỷ niệm.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tham dự Lễ Kỷ niệm.

35 năm trước, khi nhóm cán bộ đầu tiên tách ra từ Vụ Tuyên truyền Pháp luật của Bộ Tư pháp để chau chuốt nâng niu từng con chữ trên hai số báo mỗi tháng, có lẽ chưa ai dám mơ tờ báo sẽ lớn mạnh với 11 ấn phẩm báo giấy, điện tử và truyền hình, 16 đơn vị cấp phòng ban, 15 cơ quan, VPĐD trên địa bàn khắp cả nước và gần 300 cán bộ, phóng viên, cộng tác viên như ngày hôm nay.Khai mạc Lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam hồi tưởng, giờ phút này 35 năm về trước, tờ báo Pháp luật thường thức, sau này là Báo Pháp luật, đến nay là Báo Pháp luật Việt Nam, lên khuôn chuẩn bị phát hành số báo đầu tiên. Đó là một sự kiện trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, bởi đó là tờ báo đầu tiên có măng séc “Pháp luật” trong  các cơ quan Khối Nội chính.

"Có được sự thành công ấy, là nhờ sự lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp; có sự đồng hành của các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp; có sự tin yêu của bạn đọc cả nước. Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, tập thể cán bộ nhân viên Báo PLVN, tôi xin trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ đã đến với PLVN suốt 35 năm qua; xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời thăm hỏi tình cảm thân thiết và lời cảm ơn chân thành nhất. Xin cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu tại đây chung vui cùng chúng tôi ôn lại thời khắc lịch sử của Báo PLVN", Tiến sĩ Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam xúc động bày tỏ.

Tiến sĩ Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo PLVN (thứ 3, từ trái sang); ông Trần Đức Vinh, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng nguyên lãnh đạo Báo PLVN.
Tiến sĩ Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo PLVN (thứ 3, từ trái sang); ông Trần Đức Vinh, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng nguyên lãnh đạo Báo PLVN.
Nguyên Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến (hàng đầu, thứ 3, từ trái sang và nguyên Phó Tổng biên tập Trần Thị Hương Mai (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) cùng nguyên lãnh đạo, cán bộ Báo PLVN các thời kỳ tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Báo PLVN ra số đầu tiên.
Nguyên Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến (hàng đầu, thứ 3, từ trái sang và nguyên Phó Tổng biên tập Trần Thị Hương Mai (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) cùng nguyên lãnh đạo, cán bộ Báo PLVN các thời kỳ tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Báo PLVN ra số đầu tiên.
Những người làm Báo PLVN qua nhiều thế hệ luôn xác định PLVN là cơ quan báo chí cách mạng, phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân thông qua việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành Tư pháp.
Những người làm Báo PLVN qua nhiều thế hệ luôn xác định PLVN là cơ quan báo chí cách mạng, phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân thông qua việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành Tư pháp.
Kỷ niệm 35 năm báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên - Ảnh 3
Kỷ niệm 35 năm báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên - Ảnh 4

35 không phải là một mốc kỷ niệm tròn, nhưng với PLVN lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì 35 năm trước và 35 năm sau cùng là thời điểm đánh dấu một mốc chuyển mình vô cùng mới.35 năm qua (10/7/1985-10/7/2020), từ tờ báo định kỳ mỗi tháng xuất bản hai lần mang tên “Pháp luật thường thức”, Báo PLVN đã khẳng định tên tuổi và thương hiệu, trở thành một trong những tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông tư pháp, pháp luật…, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển bền vững.

Tờ báo Pháp luật Thường thức ra đời vào thời kỳ đất nước bắt đầu bước vào công  cuộc đổi mới. Đi cùng sứ mệnh lớn lao góp phần truyền thông tư pháp, pháp luật, là những bỡ ngỡ gian nan ngày đầu tờ báo đã trải qua, từ việc tự tổ chức mày mò cách làm báo, thử nghiệm cách tuyên truyền pháp luật kiểu mới, đến những thiếu thốn về cơ sở vật chất, đến việc là một trong những tờ báo đầu tiên thí điểm cơ chế tự chủ tài chính ngay từ những ngày đầu thành lập…

Thế nhưng vượt qua những thiếu thốn khó khăn, tờ báo vẫn liên tục chuyển mình cùng sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật qua 16 trang báo in chữ chì mỗi tháng, Báo đã có những cuộc cải cách “lột xác”, nâng cấp dần lên báo tuần, rồi nhật báo, phát triển các loại hình với hàng chục ấn phẩm, cập nhật tin tức từng phút từng giờ, có đội ngũ phóng viên cộng tác viên khắp 63 tỉnh thành.

Kỷ niệm 35 năm báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên - Ảnh 5
Kỷ niệm 35 năm báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên - Ảnh 6
Kỷ niệm 35 năm báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên - Ảnh 7

Sự vượt khó hết mình của PLVN trong 35 năm qua, đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận với nhiều Huân chương Lao động, Bằng khen, Cờ thi đua… Còn có những sự ghi nhận khác khiến chúng tôi tự hào. Đó là đánh giá của lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc Báo đã có những “sáng kiến có ý nghĩa rất thiết thực, có tầm ảnh hưởng với việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn Ngành”.Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hoạt động Bộ, ngành Tư pháp, Báo còn thực hiện tốt kinh tế báo chí, chăm lo đời sống người lao động, thường xuyên có các hoạt động xã hội thiện nguyện, có các sáng kiến truyền thông, các hoạt động hợp tác hỗ trợ pháp lý và truyền thông cho các doanh nghiệp, doanh nhân.

Báo PLVN thực sự đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật với cán bộ, nhân dân ở nhiều mức độ khác nhau, góp phần đáng kể vào việc làm đời sống pháp luật sống động; xã hội quan tâm hơn đến lĩnh vực pháp luật, pháp chế, pháp lý và khơi gợi cổ vũ tinh thần thượng tôn pháp luật; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Trân trọng cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp đã tham dự và tài trợ Chương trình Lễ kỷ niệm 35 năm ngày phát hành số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất lần thứ 2.

1. Tổng Cục Thuế

2. Tập đoàn Sun Group

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

 4. Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group)

5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank)

6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

7. Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam

8. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa

9. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang

10. Tập đoàn Thành Công – TC MOTOR

11. Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

12. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng

13. Công ty CP Tập đoàn Adam Group 

14. Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thời trang D&T (NTK Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam)

15. Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn

16. Công ty Cổ phần sản xuất máy sản xuất máy biến thế HBT Việt Nam

17. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Hóa

18. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SEAPRODEX)

19. Công ty Cổ phần THC

20. Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Rio Land

21. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

22. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

23. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An ( Tran Anh Group)

24. Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

25. Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công

26. Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai

27. Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

28. Công ty Honda Việt Nam

29. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

30. Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank)

31. Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

32. Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – (CT CP Hapro)

33. Tập đoàn Bitexco

34. Đại học Thành Đô

35. Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)

36. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Tin Cùng Chuyên Mục