Casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ 54 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Theo giải trình của RIC, hoạt động kinh doanh khách sạn và casino đã bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Mã CK: RIC)  - đơn vị vận hành sòng bạc lớn nhất Quảng Ninh The Royal Casino Hạ Long - vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả sụt giảm mạnh. Cụ thể, trong quý, RIC đạt doanh thu 13,79 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với con số 43 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. 

Theo giải trình của RIC, hoạt động kinh doanh khách sạn và casino đã bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Lãnh đạo công ty dự báo ảnh hưởng có thể còn tiếp diễn trong quý III, quý IV. 

Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết công ty đã cắt giảm lương nhân viên, bố trí nghỉ giãn công, đồng thời các hoạt động nhà hàng, ăn uống bị thu hẹp.

Kể từ năm 2013, mảng casino chưa bao giờ mang lại lợi nhuận cho RIC
Kể từ năm 2013, mảng casino chưa bao giờ mang lại lợi nhuận cho RIC

Trừ đi giá vốn, công ty ghi nhận khoản lỗ gộp 12 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản thu nhập khác cũng chỉ bằng 1/4 cùng kỳ do tiền tip của nhân viên và doanh thu đền bù bát đĩa đồ dùng của khách hàng giảm. 

Mặc dù ci phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt tới hơn 60% và 49% so với cùng kỳ song RIC vẫn ghi nhận lỗ sau thuế hơn 21 tỷ đồng quý II.

Đây là quý thứ hai liên tiếp của khách sạn casino này thua lỗ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, RIC ghi nhận 49 tỷ đồng doanh thu, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2019. Lỗ ròng 54 tỷ đồng.

Năm 2020, RIC kỳ vọng mảng casino sẽ mang về 8,1 triệu USD doanh thu (tương đương khoảng 187 tỷ đồng). Như vậy, sau nửa năm, khách sạn casino này mới hoàn thành gần 17% chỉ tiêu doanh thu, còn lợi nhuận vẫn âm. 

Công  ty Quốc tế Hoàng Gia là liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam vào năm 1994, sau đó được chuyển thành công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài từ năm 2006. Niêm yết trên sàn HOSE từ năm 2007, cổ phiếu RIC từng bị đưa vào diện cảnh báo do bị thua lỗ, và mới được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 10/4.

Tin Cùng Chuyên Mục