Giá vé máy bay tăng cao, có chặng đắt gấp 2 lần

Giang Phạm

Nhiều chặng bay đến các thành phố biển giá vé đôi khi tăng cao gần gấp 2 so với khoảng một tháng trước.

Theo khảo sát, hiện giá vé máy bay nhiều chặng bay từ Hà Nội đi Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... bắt đầu tăng giá, thậm chí gấp đôi. Giá vé niêm yết một số chặng bay từ TP HCM cũng đã tăng khoảng 300.000 - 400.000 đồng/vé/ chiều.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - TP HCM, giá vé bán dao động ở mức 2 - 3,5 triệu/vé, khởi hành từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8.  Mức giá này cao hơn khoảng 600.000 - 1 triệu đồng/vé so với cuối tháng 5,6 khi các hãng tung ưu đãi nhằm kích cầu, thu hút khách đi du lịch. 

Hành trình khứ hồi từ Hà Nội đi Đà Nẵng vào cuối tháng 7, giá vé máy bay rẻ nhất cũng ở mức hơn 2 triệu đồng, tăng gần gấp 2 lần so với dịp thấp điểm trước đó. Nếu bay cuối tuần, giá vé khứ hồi còn lên cao hơn, dao động quanh mức ngưỡng 2,6 triệu đồng.

Nếu lựa chọn chặng bay Hà Nội - Phú Quốc cho chuyến du lịch, hành khách sẽ cần bỏ thêm 300.000 - 600.000 đồng nữa. Ghi nhận giá vé khứ hồi vào ngày cuối tuần ở hành trình bay này có thể lên tới 3,2 triệu đồng với hãng giá rẻ và gần 6 triệu đồng với hãng hàng không quốc gia.

Ở đường bay khác từ TP HCM tới Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, các hãng hàng không mở bán với giá 2 - 2,7 triệu đồng/vé, cao gấp 2 lần so với giá vé khoảng 1 tháng trước. Với đường bay độc quyền như TP HCM - Côn Đảo, Cần Thơ - Côn Đảo giá vé ở mức cao, khoảng 3,6 triệu đồng/khứ hồi. 

Chị Phương Anh, chủ một đại lý vé tại Thanh Xuân cho biết giá vé máy bay tăng trở lại bởi bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm du lịch khi học sinh bắt đầu được nghỉ hè. 

Tin Cùng Chuyên Mục