Thiên đường sinh thái biến thành "chung cư hoang" vì lý do ít ai ngờ

Giang Phạm

Cây xanh um tùm bao phủ cả tòa nhà khiến muỗi và côn trùng phát triển theo cấp số nhân, nhiều cư dân không chịu nổi phải xách túi rời đi.

Không thể phủ nhận, cây xanh không chỉ có tác dụng trang trí mà còn khiến không gian sống trở nên thoáng đãng, trong lành hơn. Điều này càng cần thiết hơn với những tòa chung cư.
Không thể phủ nhận, cây xanh không chỉ có tác dụng trang trí mà còn khiến không gian sống trở nên thoáng đãng, trong lành hơn. Điều này càng cần thiết hơn với những tòa chung cư.
Vậy nhưng, sự thật là cái gì quá cũng không tốt, đặc biệt với những cư dân sống tại khu nhà ở Trung Quốc này. 
Vậy nhưng, sự thật là cái gì quá cũng không tốt, đặc biệt với những cư dân sống tại khu nhà ở Trung Quốc này. 
Tại thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc tồn tại một dự án nhà ở xanh mang tên Qiyi City Forest Gαrden. Dự án chung cư xanh hứa hẹn đem đến cho cư dân một cuộc sống tương lai gần gũi với thiên nhiên, cùng nhiều loài thực vật đa dạng. 
Tại thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc tồn tại một dự án nhà ở xanh mang tên Qiyi City Forest Gαrden. Dự án chung cư xanh hứa hẹn đem đến cho cư dân một cuộc sống tương lai gần gũi với thiên nhiên, cùng nhiều loài thực vật đa dạng. 
Chung cư được xây dựng vào năm 2018, với tổng cộng 826 căn hộ và nhanh chóng bán hết vào tháng 4 năm 2020 sau khi mở bán ít lâu.
Chung cư được xây dựng vào năm 2018, với tổng cộng 826 căn hộ và nhanh chóng bán hết vào tháng 4 năm 2020 sau khi mở bán ít lâu.
Trên ban công của mỗi căn hộ đều được thiết kế khoảng sân rộng, trồng nhiều cây cảnh được tỉa gọn gàng. 
Trên ban công của mỗi căn hộ đều được thiết kế khoảng sân rộng, trồng nhiều cây cảnh được tỉa gọn gàng. 
Vậy nhưng thay vì là thiên đường sinh thái, các tòa chung cư bị bỏ hoang. Chỉ một số ít gia đình sống ở khu chung cư này, còn lại các tòa nhà đều không mấy người qua lại.
Vậy nhưng thay vì là thiên đường sinh thái, các tòa chung cư bị bỏ hoang. Chỉ một số ít gia đình sống ở khu chung cư này, còn lại các tòa nhà đều không mấy người qua lại.
Lý do là vì 8 tòa chung cư trên đang được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, um tùm. Đây cũng là chỗ trú ngụ lý tưởng cho loài muỗi, côn trùng.
Lý do là vì 8 tòa chung cư trên đang được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, um tùm. Đây cũng là chỗ trú ngụ lý tưởng cho loài muỗi, côn trùng.
Chính vì thế, nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống vì không chịu được cảnh lũ muỗi xâm chiếm, trú ngụ và gây ra dịch bệnh. Nhiều ngôi nhà vẫn còn dán giấy trên cửa sổ vì không có người tới ở.
Chính vì thế, nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống vì không chịu được cảnh lũ muỗi xâm chiếm, trú ngụ và gây ra dịch bệnh. Nhiều ngôi nhà vẫn còn dán giấy trên cửa sổ vì không có người tới ở.
Theo Global times, chỉ có khoảng 10 gia đình vẫn bất chấp muỗi mà bám trụ lại nơi này. Tuy nhiên, những người ở lại đã cố gắng cắt tỉa cây cối, sắp xếp để tạo không gian thoáng đãng hơn. 
Theo Global times, chỉ có khoảng 10 gia đình vẫn bất chấp muỗi mà bám trụ lại nơi này. Tuy nhiên, những người ở lại đã cố gắng cắt tỉa cây cối, sắp xếp để tạo không gian thoáng đãng hơn. 

Tin Cùng Chuyên Mục