Vài ngày sau khi từ chức, Cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Bùi Minh Tuấn lại xin rút đơn từ nhiệm

Linh Anh

"Hiện nay, tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Chứng khoán Trí Việt. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại đơn từ nhiệm đã gửi ngày 02/12/2022”, đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn đề cập. 

Sau khi thông báo rút khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã CK: TVB) và thành viên Hội đồng quản trị, ngày 11/12/2022, ông Bùi Minh Tuấn đột nhiên có đơn xin rút đơn từ nhiệm.

Theo đơn của ông Tuấn, ông được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị TVB tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2021.

Tuy nhiên, vào ngày 02/12/2022, ông đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Bùi Minh Tuấn - Cựu Chủ tịch TVB.
Ông Bùi Minh Tuấn - Cựu Chủ tịch TVB.

"Hiện nay, tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Chứng khoán Trí Việt. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại đơn từ nhiệm đã gửi ngày 02/12/2022”, đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn đề cập. 

Trước đó, vào ngày 2/12, ông Bùi Minh Tuấn không còn đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Trí Việt theo đơn từ nhiệm đã được thông qua, đồng thời không còn là thành viên Hội đồng quản trị. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Phạm Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/12/2022.

Ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm thay thế ông Bùi Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch TVB.
Ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm thay thế ông Bùi Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch TVB.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2022, Công ty Chứng khoán Trí Việt đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 791/QĐ-XPVPHC ngày 26/10/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Công ty bị phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Cụ thể, tại một số thời điểm từ ngày 29/06/2020 đến ngày 18/01/2021, Công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Hồi tháng 4, doanh nghiệp này vướng lùm xùm do thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc khi đó là ông Đỗ Đức Nam bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan tới cổ phiếu các công ty của Tập đoàn Louis Holdings. Ông Đỗ Đức Nam bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ngay sau đó.

Không lâu sau, công ty này miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Lê Thị Thu Hương, và bà Đỗ Thị Nga. Các nhân sự cấp cao của TVB liên tục có sự thay đổi khi Phó chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập - ông Nguyễn Tiến Sơn và ông Phan Lê Thành Long, thành viên Hội đồng quản trị cũng nộp đơn xin từ nhiệm.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý III/2022 của TVB đạt khoảng 19 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ; lợi nhuận báo lỗ sau thuế 6,16 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 38,68 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TVB ghi nhận doanh thu đạt 127,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 83% so với cùng kỳ.

Tin Cùng Chuyên Mục