Xuân Cầu và Tập đoàn Thái Lan “chia đôi” điện mặt trời Dầu Tiếng

Quỳnh Chi

Xuân Cầu và B.Grimm Power chia tách điện mặt trời Dầu Tiếng thành 2 dự án nhỏ, ngay sau khi Dầu Tiếng 2 nhận khoản vay từ ADB.

Tập đoàn Xuân Cầu (do ông Tô Dũng làm Chủ tịch HĐQT) và Tập đoàn B.Grimm Power (Thái Lan) vừa chia dự án Điện mặt trời Dầu Tiếng – Tây Ninh (DTE) thành hai dự án nhỏ hơn thông qua việc thay đổi cấu trúc sở hữu của công ty chủ đầu tư.

Dự án quy mô 420 MW này sẽ được chia thành 2 dự án nhỏ DTE 1 (180 MW) và dự án DTE 2 (240 MW). 

Trong đó, Công ty Cổ phần năng lượng DT1 do Xuân Cầu sở hữu 100% sẽ nắm giữ toàn bộ dự án DTE1. B.Grimm Power trước đây sở hữu 55% cổ phần DTE, tương ứng quy mô 231 MW, sẽ nâng sở hữu lên 96,25% cổ phần tại DTE và DTE chỉ còn sở hữu dự án DT2. Phần 3,75% cổ phần còn lại do phía Xuân Cầu sở hữu.

Vào đầu tháng 6, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thông qua khoản vay 160,5 triệu USD nhằm tái cấp vốn cho dự án Điện mặt trời Dầu Tiếng 2 có công suất 240 MW (hiện do do Tập đoàn B.Grimm Power nắm 96,25%).

Giữa năm 2018, B.Grimm Power chi khoảng 34 triệu USD để đầu tư vào dự án Điện mặt trời Dầu Tiếng – Tây Ninh với việc mua Công ty Điện mặt trời Việt Thái (doanh nghiệp sở hữu 55% cổ phần dự án này). Với quy mô đầu tư khoảng 9.100 tỷ đồng, Dầu Tiếng là tổ hợp điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm đó.

Tin Cùng Chuyên Mục