BAF Việt Nam (BAF) góp hơn 119 tỷ đồng vào hai công ty con xây dựng trang trại nuôi heo

An An

Mục đích góp vốn của BAF là để đầu tư xây dựng dự án “Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín".

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã ck: BAF) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp thêm vốn đầu tư vào 2 công ty con để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo. 

Trong đó, BAF dự kiến góp thêm 49,15 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu để tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng. Mục đích góp vốn là để Nông nghiệp Tân Châu thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín” với quy mô dự án 18.000 con heo thịt/lứa (2 lứa/năm). Thời gian thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024.

BAF Việt Nam (BAF) góp hơn 119 tỷ đồng vào hai công ty con xây dựng trang trại nuôi heo - Ảnh 1

Bên cạnh đó, BAF cũng sẽ góp 70 tỷ đồng vào Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

Tâm Hưng sẽ dùng vốn để đầu tư dự án “Xây dựng trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín” với quy mô dự án 5.000 heo nái. Thời gian thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024.

Phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trước đó, BAF thông báo triển khai phương án phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0.4767, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu BAF cũ sẽ được quyền mua thêm 47 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023, sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục xin phép chào bán từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Số cổ phiếu phát hành mới được tự do chuyển nhượng.

BAF Việt Nam (BAF) góp hơn 119 tỷ đồng vào hai công ty con xây dựng trang trại nuôi heo - Ảnh 2

Với mức giá bán 10.000 đồng/đơn vị, số tiền dự kiến huy động được hơn 684 tỷ đồng. Số tiền thu được này, BAF sẽ dự kiến dùng 400 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản; hơn 165,1 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo.

Phần còn lại 119,15 tỷ đồng, BAF dự kiến dùng để tăng vốn điều lệ tại các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động của các công ty con. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I/2024.

Doanh thu thuần nửa đầu năm 2023 giảm 19% so với cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2023, BAF ghi nhận doanh thu thuần 2.406 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

BAF Việt Nam (BAF) góp hơn 119 tỷ đồng vào hai công ty con xây dựng trang trại nuôi heo - Ảnh 3

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 26,8% so với cùng kỳ, về 155,49 tỷ đồng. Doanh thu tài chính gấp 8,6 lần cùng kỳ, lên mức 23,48 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng 11,99 lần lên 65,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của BAF ghi nhận tại 12,7 tỷ đồng. So với mức lãi hơn 128 tỷ đồng cùng kỳ 2022, con số trên "bốc hơi" tới 90% so với cùng kỳ.

Năm 2023, BAF Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525,91 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,43 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, BAF Việt Nam mới hoàn thành 4,2% so với kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch lãi 301,43 tỷ đồng. 

Tính trong nửa đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty BAF Việt Nam còn ghi nhận âm 375,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 22,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 492,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 816,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Ở một diễn biến khác, vào giữa tháng 8, Hội đồng quản trị BAF Việt Nam phê duyệt khoản vay hợp vốn có giá trị tối đa 500 tỷ đồng được cấp bởi Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, First Commercial Bank, Ngân hàng Daegu.

Trong đó, Shinhan Việt Nam với tư cách là bên đầu mối dàn xếp chính và đại lý nhận tài sản bảo đảm. Mục đích vay vốn không được nêu chi tiết. 

Tin Cùng Chuyên Mục