Bão số 5 mạnh thêm, dự báo hướng vào Vịnh Bắc Bộ

Giang Phạm

Dự báo đến 13h ngày 10/9, tâm bão chỉ cách quần đảo Hoàng Sa 120 km, sức gió mạnh nhất 115 km/h, cấp 10-11.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 9/9, bão Conson (bão số 5) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km, sức gió tối đa 90 km/h (cấp 9) và có khả năng mạnh thêm trong hai ngày tới. 

Sau khi vào Biển Đông vào đêm qua, bão theo hướng tây, nhắm đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thay vì chếch lên phía bắc. Dự báo đến 13h ngày 10/9, tâm bão chỉ cách quần đảo Hoàng Sa 120 km, sức gió mạnh nhất 115 km/h, cấp 10-11.

Dự báo đường đi của bão số 5 trên Biển Đông cho thấy bão khả năng hướng vào vịnh Bắc Bộ trong những ngày tới. Ảnh: VNDMS.
Dự báo đường đi của bão số 5 trên Biển Đông cho thấy bão khả năng hướng vào vịnh Bắc Bộ trong những ngày tới. Ảnh: VNDMS.

Đến 16 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Bão sau đó giữ nguyên hướng đi nhưng giảm vận tốc xuống còn 5-10 km/h và tiếp tục mạnh lên. Chiều 11/9, khi tâm bão nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất đạt cấp 11, giật cấp 13.

Sau thời điểm này, bão đổi hướng đi chếch theo tây tây bắc, vận tốc giữ nguyên. Chiều 12/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía tây tây bắc. Sức gió duy trì ở cấp 11.

Theo bản đồ dự báo, sau khi quét qua phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cơn bão có xu hướng đi chậm lại và dần suy yếu. Chiều 13/9, khi tiến gần vào vịnh Bắc Bộ, vùng gần tâm bão chỉ còn mạnh 83 km/h, tương đương cấp 9.

Lãnh đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do sự tương tác với cơn bão Chanthu đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines, các mô hình dự báo cho bão Conson ở Biển Đông đang bị phân tán.

Chuyên gia dự báo bão Conson khả năng đi chậm lại sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, gây mưa to và sóng lớn cho khu vực này trong khoảng 2 ngày 11-12/9.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7-8. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng cao 4-6 m.

Để chủ động ứng phó với bão Conson (cơn bão số 5), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền và 349.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh, trú.

Đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai đã lên phương án sơ tán 766.000 dân các tỉnh từ Hà Giang đến Hà Tĩnh. Trong đó, các địa phương ở miền núi phía Bắc dự kiến sơ tán 154.390 dân khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.