Chiến tranh dầu mỏ kết thúc với thỏa thuận cắt giảm chưa từng có trong lịch sử của OPEC+

Selina Nguyễn (Theo Bloomberg)

(Doanhnhan.vn) - Các nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới đã đạt được một thỏa thuận lịch sử để cắt giảm gần 1/10 sản lượng dầu toàn cầu, chấm dứt cuộc chiến tranh giá cả tàn khốc giữa Ả Rập Saudi và Nga.

Sau cuộc đua marathon kéo dài một tuần với các cuộc gọi song phương và hội nghị trực tuyến của các bộ trưởng từ liên minh OPEC+ và nhóm G20, cuối cùng một thỏa thuận đã được đưa ra để giải quyết những tác động của đại dịch covid-19 đối với nhu cầu dầu mỏ.

Giá đã đẩy cao hơn sau khi dao động mạnh trong vài phút đầu sau thỏa thuận. Các nhà đầu tư đang cố gắng xác định xem liệu mức giảm có đủ để làm giảm dòng chảy khổng lồ không ngừng tăng lên khi dịch covid-19 đóng cửa nền kinh tế toàn cầu hay không. Dầu Brent tăng khoảng 3% lên 32,50 USD/thùng.

Chiến tranh dầu mỏ kết thúc với thỏa thuận cắt giảm chưa từng có trong lịch sử của OPEC+ - Ảnh 1

 Chiến tranh dầu mỏ kết thúc với thỏa thuận cắt giảm lịch sử của OPEC+

Các cuộc đàm phán đã gần như sụp đổ vào cuối tuần trước, với sự kháng cự từ Mexico nhưng đã trở lại sau một ngày cuối tuần của ngoại giao khẩn cấp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã can thiệp, giúp các nước đạt được thỏa hiệp cuối cùng.

Ed Morse, người đứng đầu nghiên cứu hàng hóa tại Citigroup cho biết: "Các biện pháp này là chưa từng có trong lịch sử. Không có tiền lệ trong các cuộc thảo luận lịch sử về cắt giảm sản xuất, Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối giữa Ả Rập Saudi và Nga cho hiệp định OPEC + mới".

Theo đó, OPEC+ sẽ cắt giảm 9,7 triệu thùng mỗi ngày, dưới mức đề xuất ban đầu là 10 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi - Abdulaziz bin Salman phát biểu trên Bloomberg News sau khi thỏa thuận được thực hiện: "Chúng tôi đã chứng minh rằng OPEC+ đang tồn tại và còn sống. Tôi rất hài lòng với thỏa thuận này".

Hiệp định kết thúc một tháng đầy biến động khi dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ - 20 USD/thùng, trong khi thời điểm đầu năm nay, giá dầu ở mức trên 70 USD/thùng.

Các bộ trưởng của OPEC+ đã phải chạy đua với một hội nghị trực tuyến vào Chủ nhật, chưa đầy 4 giờ trước khi thị trường dầu mở cửa trở lại, để chốt thỏa thuận.

Thắng lợi ngoại giao

Với dịch covid-19 làm tê liệt dịch vụ du lịch mặt đất và trên không, nhu cầu xăng, nhiên liệu phản lực và dầu diesel đang giảm mạnh. Điều đó đe dọa đến tương lai của ngành công nghiệp đá phiến của Mỹ, sự ổn định của các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ và siết chặt dòng chảy của đô la dầu mỏ thông qua nền kinh tế toàn cầu ốm yếu.

Mỹ, Brazil và Canada sẽ đóng góp thêm 3,7 triệu thùng theo thỏa thuận khi giảm sản lượng của họ, và các quốc gia G20 khác sẽ đóng góp 1,3 triệu thùng.

Mexico đã giành được một chiến thắng ngoại giao vì họ sẽ chỉ cắt giảm 100.000 thùng, ít hơn so với đòi hỏi từ các đối tác. Bây giờ, tương lai của nước này trong OPEC+ là không chắc chắn, vì dự kiến nhiều nước sẽ đưa ra quyết định trong hai tháng tới rằng liệu họ có nên rời khỏi liên minh hay không.

Chiến tranh dầu mỏ kết thúc với thỏa thuận cắt giảm chưa từng có trong lịch sử của OPEC+ - Ảnh 2

 

Người chiến thắng lớn nhất dường như là Tổng thống Trump, người từ chối chủ động cắt giảm sản lượng dầu của Mỹ và đích thân làm trung gian cho thỏa thuận qua các cuộc gọi điện thoại với Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Salman của Ả Rập Saudi.

Ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thúc đẩy giá dầu cao hơn trong hơn 30 năm, đảo ngược sự phản đối cá nhân của ông đối với liên minh. Ông từng nói gần đây rằng "Tôi ghét OPEC".

Quá trình giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày sẽ bắt đầu từ ngày 1/5 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 6. Sau tháng 6, mức cắt giảm 10 triệu thùng sẽ được giảm xuống còn 7,6 triệu mỗi ngày cho đến cuối năm, và sau đó là 5,6 triệu cho đến năm 2021 và tháng 4 năm 2022.

Tin Cùng Chuyên Mục