Chủ mưu lên kế hoạch chém chồng, vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái lĩnh án 1 năm 6 tháng tù

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

(Doanhnhan.vn) - TAND TP HCM tuyên phạt Vũ Thụy Hồng Ngọc (41 tuổi, Việt kiều Mỹ) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Chiều nay, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 7 bị cáo liên quan vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hồi tháng 3/2018.

Theo đó, TAND TP HCM tuyên phạt Vũ Thụy Hồng Ngọc (41 tuổi, Việt kiều Mỹ) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Với vai trò đồng phạm, Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh) lĩnh 1 năm 3 tháng tù; 5 bị cáo là đàn em của Thanh nhận 1 năm 4 tháng tù.

Trước đó vào phiên xử buổi sáng, VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc, Phan Nguyễn Duy Thanh mức án 2 năm - 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại, VKS đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù - 2 năm tù.

Chủ mưu lên kế hoạch chém chồng, vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái lĩnh án 1 năm 6 tháng tù - Ảnh 1
Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) lĩnh 18 tháng tù. Ảnh: Lê Quân/Zing

Như vậy có thể nói, hình phạt giành cho các bị cáo thấp hơn mức đề nghị của VKS 6-12 tháng tù.

Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc được xác định là chủ mưu vụ án, tuy nhiên, Ngọc không trực tiếp tham gia nên phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; không mang tính chất côn đồ, sử dụng vũ khí nguy hiểm như cáo buộc của VKS.

Nói lời sau cùng, bị cáo Ngọc giải thích vì mâu thuẫn với ông Thái trong quá trình chung sống và ly hôn, cộng với suy nghĩ bồng bột nên mới thuê Thanh gây thương tích cho chồng cũ. Bị cáo mong được hưởng khoan hồng vì còn phải nuôi con nhỏ.

“Bị cáo biết lỗi, mong tòa cho hình phạt thấp nhất. Bị cáo là lao động chính, con không ai chăm sóc”, Ngọc nói.

Với bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo này phạm vào tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp số tiền 400 triệu đồng thu lợi bất chính nên tòa xem xét giảm một phần hình phạt.

Trả lời Zing sau khi tuyên án, bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói bản án dành cho Vũ Thụy Hồng Ngọc và 6 đồng phạm là thỏa đáng; tuy nhiên, ông sẽ kháng cáo vì tòa không đề cập đến trách nhiệm, vai trò bác sĩ Trần Hoa Sen - người ông Thái cho rằng giữ vai trò chủ mưu.

Diễn biến vụ án cho thấy Vũ Thụy Hồng Ngọc đã nhờ bà Sen đưa giúp số tiền 500 triệu đồng cho Phan Nguyễn Duy Thanh. Sau khi nhận được tiền, Thanh đã gọi đàn em chém ông Thái theo "hợp đồng" với Ngọc.

Bác sĩ Trần Hoa Sen tuy là "trung gian" chuyển tiền giữa Ngọc Và Thanh, nhưng qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định bà này biết và cùng Ngọc thuê người đánh ông Thái. Vì vây, nhà chức trách chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự bà Sen.

Mặc dù vậy, bác sĩ Chiêm Quốc Thái khẳng định giữa bà Sen với ông có mâu thuẫn sâu sắc trong cuộc sống.

Hội đồng Xét xử nhận định do mâu thuẫn vợ chồng, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc đã bỏ tiền thuê Phan Nguyễn Duy Thanh đánh dằn mặt, gây thương tích cho chồng cũ là ông Chiêm Quốc Thái.

Thanh đã chia tiền, thuê đàn em thực hiện “hợp đồng” với bà Ngọc, gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ 5%. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm xã hội, đủ cơ sở truy tố tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, các bị cáo có sự phân công vai trò, thực hiện việc gây thương tích có tổ chức. Do đó cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để phòng ngừa chung.

Tin Cùng Chuyên Mục