Chủ tịch FPT muốn đưa Việt Nam thành trung tâm AI thế giới

Theo TheLeader

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT cho biết, tập đoàn này đang có tham vọng xây dựng Trung tâm Nghiên cứu FPT.AI tại Quy Nhơn (Bình Định), thông qua việc hợp tác với Viện Nghiên cứu AI Mila.

Tập đoàn công nghệ FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới Mila vừa tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược thông qua hình thức trực tuyến ở hai đầu cầuHà Nội (Việt Nam) và Montreal (Canada).

Theo đó, FPT trở thành tập đoàn côngnghệ đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á trở thành đối tác chiến lược của ViệnNghiên cứu AI Mila.

Ký kết thoả thuận hợp tác bước đầu trong vòng 3 năm (2020-2023) sẽ phát huy thế mạnh riêng của cả hai bên trên 04 hạng mục lớn gồm: Nghiên cứu và phát triển nâng cao năng lực công nghệ AI của FPT; Tư vấn chiến lược dựa trên bề dày kinh nghiệm của Mila để xây dựng Trung tâm Nghiên cứu FPT.AI tại Việt Nam cụ thể là tại Quy Nhơn (Bình Định); Đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực chất lượng về AI, mang lại cơ hội và tiền đề cọ xát, nâng cao năng lực công nghệ với tầm vóc quốc tế; và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh trong hệ sinh thái đối tác của Mila.

Tiến đến ký kết hợp tác chiến lược lần này, Mila đánh giá cao vị thế và tiềm năng của FPT khi tập đoàn công nghệ này thoả các tiêu chí lựa chọn đối tác, trong đó quan trọng nhất là sở hữu nền tảng công nghệ lõi AI và các ứng dụng AI tiềm năng; hoàn toàn tương thích và có giá trị đóng góp cho hệ sinh thái AI của Mila.

Chủ tịch FPT muốn đưa Việt Nam thành trung tâm AI thế giới - Ảnh 1
Tập đoàn công nghệ FPT hợp tác chiến lược cùng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới - Mila

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT cho biết: "Chúng tôi có một giấc mơ đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của thế giới, với sự tư vấn và kinh nghiệm thành công của Mila, chúng tôi tin giấc mơ này sẽ thành hiện thực, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm AI hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Các tài năng công nghệ trẻ của Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận, cọ xát, học hỏi chuyên sâu về AI, các giải pháp ứng dụng công nghệ AI của FPT sẽ tiếp tục được nâng cấp, cải tiến giúp các doanh nghiệp giải quyết hiệu quả bài toán vận hành, xây dựng doanh nghiệp số để bứt phá trong trạng thái bình thường mới".

Ông Yoshua Bengio - Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI Mila cũng là Giáo sư hàng đầu thế giới về AI từng đạt giải 2018 ACM A.M. Turing Award, giải thưởng được ví như giải Nobel cho lĩnh vực khoa học máy tính chia sẻ: "Với tầm nhìn chiến lược là nghiên cứu AI mang lại những giá trị hiệu quả cho cộng đồng và sự tiến bộ cho thế giới, Mila đang đào tạo các tài năng AI đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, giúp họ có thể hỗ trợ cho sự phát triển của chính quốc gia mình dựa trên những kiến thức khoa học nền tảng về AI".

Ông Stéphane Létourneau, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ đối tác của Mila nhận định, "Với năng lực, quyết tâm và một trung tâm nghiên cứu về AI, FPT đã sẵn sàng để trở thành đối tác lý tưởng trong các dự án hợp tác nghiên cứu với Mila. FPT cũng đang tập trung mạnh mẽ vào đào tạo, bồi dưỡng các tài năng để ấp ủ một giấc mơ đầu tư xây dựng một trung tâm AI tại Việt Nam".

Với các nội dung hợp tác trên, FPT và Mila kỳ vọng sẽ đạt được một số kết quả nổi bật gồm: gợi mở và giải quyết nhiều bài toán về AI ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tiễn cũng là trọng tâm chính của công nghệ FPT như về Ngôn ngữ thông minh, Nhà máy thông minh, AI trong Y tế, Nông nghiệp…; mở ra cơ hội nâng cao năng lực công nghệ cho cả nguồn nhân lực FPT nói riêng và cộng đồng công nghệ trẻ ở Việt Nam nói chung; và xây dựng thành công Trung tâm Nghiên cứu AI của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, với định hướng chiến lược trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu thế giới, FPT đã và đang đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ lõi mới như AI, Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Robot phần mềm tự động hoá (RPA)… Trong đó, AI được xem là một trong những mảng công nghệ mũi nhọn và trọng tâm của FPT ở 4 mảng cốt lõi là: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, tổng hợp và nhận diện giọng nói, và hệ tri thức số hóa.

Dựa trên những nghiên cứu trong 4 mảng cốt lõi này, FPT đã đưa ra các giải pháp, sản phẩm giúp doanh nghiệp gia tăng 80% năng suất, tiết kiệm tới 90% chi phí, đảm bảo kinh doanh xuyên suốt, liền mạch 24/7 để sẵn sàng hồi phục và bứt phá sau đại dịch.

Hiện các giải pháp, sản phẩm dựa trên nền tảng AI của FPT đang được ứng dụng tại 70 doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như viễn thông, thương mại điện tử, tài chính - ngân hàng, hành chính công sử dụng và 1.000.000 người dùng cuối được hưởng lợi từ các dịch vụ/năm.

Tin Cùng Chuyên Mục