CJ Cầu Tre tự nguyện thu hồi loạt sản phẩm xuất khẩu

Đoàn Chi

Các sản phẩm CJ Cầu Tre tự nguyện thu hồi gồm bánh xếp mini tôm 360g, Mandu tôm 350g và chả giò hải sản 480g.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre (CJ Cầu Tre) cho biết, sẽ tự nguyện thu hồi sản phẩm bánh xếp mini tôm 360g, Mandu tôm 350g và chả giò hải sản 480g. Đây vốn là các sản phẩm được CJ Cầu Tre sản xuất chỉ để xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo giải thích từ CJ Cầu Tre, việc tự nguyện thu hồi là biện pháp tiếp theo của CJ Cầu Tre sau khi CJ Nutracon (Úc) gần đây đã tự nguyện thu hồi bánh xếp mino tôm (Mini Mandu Prawn Dumplings) tại Úc do có sự hiện diện của thành phần có thể gây dị ứng chưa được công bố trong các sản phẩm nói trên.

Các sản phẩm được thu hồi lần này được sản xuất trên cùng một dây chuyền của nhà máy CJ Cầu Tre và đã được xuất khẩu sang các quốc gia bao gồm Australia, Singapore, Đức, New Zealand và Nhật Bản.

Các công ty thành viên có liên quan của CJ ở những quốc gia này đang tích cực thu hồi sản phẩm để đảm bảo an toàn cho khách hàng và người tiêu dùng.

Phía đại diện CJ Cầu Tre chia sẻ: “Chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của sự việc này. CJ Cầu Tre xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất về bất kỳ sự bất tiện hay lo lắng nào do việc thu hồi sản phẩm này có thể gây ra cho khách hàng và người tiêu dùng. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm từ nay về sau”.

CJ Cầu Tre tiền thân là Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA), được xây dựng từ năm 1982, tại TP Hồ Chí Minh với nhiều sản phẩm nổi bật như Chả Giò, Chả Lụa, Nem Nướng, Há Cảo, Xíu Mại… Năm 2017, sau khi sát nhập cùng tập đoàn CJ Hàn Quốc, đổi tên thành CJ Cầu Tre.

Ngoài thị trường chính trong nước, CJ Cầu Tre còn xuất khẩu những sản phẩm của mình sang các nước trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Đức, Ý...

Tin Cùng Chuyên Mục