Doanh thu lữ hành tăng 8 lần so với tháng trước

Giang Phạm

(Doanhnhan.vn) - Doanh thu lữ hành, dịch vụ lưu trú và dịch vụ tiêu dùng đều tăng mạnh trở lại sau khi lệnh giãn cách được gỡ bỏ.

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, nhờ lệnh gỡ bỏ giãn cách xã hội trong tháng 5 cùng dịp nghỉ lễ dài đợt 30/4, 1/5 đã kích hoạt người dân mua sắm, tiêu dùng tăng trở lại. Trong đó, doanh thu từ ngành dịch vụ lưu trú - ăn uống đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 95,8%, còn doanh thu hoạt động lữ hành 450 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với tháng trước. 

Theo cơ quan này, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 đạt 384.800 tỷ đồng, tăng 27% so với tháng trước và giảm gần 5% so với cùng kỳ 2019.

Về du lịch, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ tính riêng tháng 5, Việt Nam đón 22.700 lượt khách quốc tế, giảm tới 98,3% cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng giảm 49%, đứng ở mức 3,7 triệu lượt.

Trong tổng số lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 5, khách châu Á chiếm tới 98%. Trung Quốc  vẫn đứng đầu với 20.000 lượt khách tới Việt Nam, tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Tính chung 5 tháng đầu năm, số lượng khách châu Á nhập cảnh tại Việt Nam giảm 51,4% so với cùng kỳ. Trong đó, hơn 70% đến từ ba thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo cơ quan thống kê, nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là do thị trường du lịch quốc tế vẫn chưa mở cửa trở lại bởi dịch Covid-19. Lượng khách hiện chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam.