Độc quyền Doanhnhan.vn: Nguyên nhân khiến nữ doanh nhân Lê Hoài Anh thành lập quỹ giúp nạn nhân bị xâm hại và bạo hành

Phạm Thịnh

Người phụ nữ quyền lực nhất HAL Group khẳng định sẽ thành lập một quỹ nhằm giúp đỡ những nạn nhân của nạn xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em. Bởi lẽ, chính chị đã từng là nạn nhân của việc này...

Không thể lặng im...

Dư luận thời gian vừa qua liên tục phản ánh về nhiều vụ việc xâm hại tình dục, ấu dâm xảy ra trên khắp cả nước. Nhiều người của công chúng đã dũng cảm nói ra quá khứ không may mắn của mình. Doanh nhân Lê Hoài Anh, một phụ nữ mà bất kỳ ai gặp gỡ lần đầu cũng đều phải thừa nhận 4 chữ "tài sắc vẹn toàn", giờ đây cũng đã phải lên tiếng giãi bày về những ký ức đau lòng. Một ký ức tưởng đã chìm vào quên lãng hơn 40 năm bỗng được khơi dậy sau nhiều đắn đo...

Người ta thường biết đến doanh nhân Lê Hoài Anh là người phụ nữ đã tiên phong đưa các dòng mỹ phẩm, làm đẹp và hàng hiệu trên thế giới về với thị trường Việt Nam từ hơn 20 năm trước. Với tên tuổi ấy, ít ai có thể ngờ rằng chị cũng từng là nạn nhân của hành vi tội ác đáng lên án.

Độc quyền Doanhnhan.vn: Nguyên nhân khiến nữ doanh nhân Lê Hoài Anh thành lập quỹ giúp nạn nhân bị xâm hại và bạo hành - Ảnh 1

 Nữ doanh nhân nổi tiếng từng có một tuổi thơ không êm đềm... (Nguồn Facebook nhân vật)

Năm 9 tuổi, chị bị chính người chú họ của mình xâm hại với những lời đe dọa giết những người thân nếu tiết lộ. Cô bé Hoài Anh 9 tuổi khi ấy đã rơi vào khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, thu mình với bạn bè, xã hội... Ký ức đau lòng ấy chắc chắn sẽ ngủ yên nếu như chị không đồng cảm với những vụ việc đáng lên án xảy ra ở Vũng Tàu, Bình Thuận, Hà Nội thời gian vừa qua... Chính vì vậy, chị đã quyết định lên tiếng vì những số phận em thơ, đấu tranh với cái ác...

Nhiều người thắc mắc rằng, sau khi chia sẻ những ký ức đáng quên ấy, người trong gia đình có thái độ thế nào với chị? Trao đổi với phóng viên, doanh nhân Lê Hoài Anh cho biết, trước đó chị không hề kể chuyện này với bất kỳ người thân nào trong gia đình nên chắc chắn mọi người sẽ rất bất ngờ thậm chí là bị “sốc” khi biết về bí mật kinh khủng ấy.

Thế nhưng mẹ, chồng và con gái chị không ai nhắc lại chuyện này với chị. Họ chỉ thể hiện qua những hành động như quan tâm, ân cần chăm sóc chị hơn.

“Qua một người bạn mà Hoài Anh biết được, cũng có nhiều người hỏi chồng của Hoài Anh tại sao bỗng dưng tôi lại nói chuyện mình bị xâm hại trên truyền thông, báo chí? Anh trả lời: "Chắc chắn vợ tôi muốn quên đi chuyện đó rồi nếu không vì một mục đích muốn giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ những cháu bé có chung cảnh ngộ". Tôi rất cảm ơn chồng mình vì những cảm thông, chia sẻ đó”, doanh nhân Hoài Anh tâm sự.

Độc quyền Doanhnhan.vn: Nguyên nhân khiến nữ doanh nhân Lê Hoài Anh thành lập quỹ giúp nạn nhân bị xâm hại và bạo hành - Ảnh 2

 Nữ doanh nhân hạnh phúc bên chồng.

Chị cũng nhận được nhiều lời chia sẻ của những người bạn học từ nhỏ rằng: “Bây giờ mình mới hiểu vì sao năm 11-12 tuổi Hoài Anh cứ lặng lẽ một mình như vậy”.

Cũng có không ít hoài nghi về động cơ, về tính xác thực của câu chuyện chị kể, nhiều người cho rằng đây là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Chị bỏ ngoài tai thị phi vì rằng nếu chỉ để đánh bóng tên tuổi, bán hàng tốt hơn thì chị có cả một công ty với những chiến lược cực tốt để làm việc đó. Chị chỉ có duy nhất một tâm niệm khi chia sẻ câu chuyện của bản thân đó là cần phải đấu tranh với tội ác và đưa ra những lời cảnh tỉnh cho xã hội.  

Cần sự cảm thông từ xã hội

Rất nhiều các gia đình có con em rơi vào tình trạng bị xâm hại, lạm dụng đã tâm sự với chị. Qua đó chị cũng chia sẻ về việc người lớn phải biết cách lắng nghe, quan tâm và tìm hiểu cách thức chị giáo dục và dạy dỗ con gái khi còn nhỏ những kiến thức về giới tính, tình dục và cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ bị xâm hại.

Theo chị Lê Hoài Anh, tiếng nói của mỗi người sẽ góp phần phòng chống nạn có thể đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng để có tác dụng răn đe. Nữ doanh nhân này cũng mong muốn gia đình các nạn nhân và bản thân nạn nhân đừng sợ hãi, e ngại mà hãy nói ra, điều đó còn góp phần giúp các nạn nhân khác không bị hại bởi những gã bệnh hoạn...

Từ thực tế của bản thân, chị Hoài Anh từng mất 18 năm phải sống trong sự ám ảnh, trầm cảm cho đến khi gặp được một người bạn làm bác sĩ tâm lý. Bởi vậy chị mong muốn được giúp đỡ các nạn nhân để các em có thể hòa nhập được với xã hội sau những ám ảnh tuổi thơ.

Đã có rất nhiều vụ việc những nạn nhân không nhận được sự cảm thông, thương xót từ cộng đồng trong cuộc sống hiện tại. Chị Hoài Anh dẫn chứng vụ bé gái 10 tuổi bị hàng xóm xâm hại ở Bình Thuận, khi đến trường cháu bé bị các bạn gọi là “đứa bị hiếp dâm”. Chính sự kỳ thị, thiếu cảm thông này là một phần khiến các nạn nhân trở nên mặc cảm, thu mình với xã hội, gia đình các cháu thì chịu điều tiếng, áp lực nặng nề...

Độc quyền Doanhnhan.vn: Nguyên nhân khiến nữ doanh nhân Lê Hoài Anh thành lập quỹ giúp nạn nhân bị xâm hại và bạo hành - Ảnh 3

"Sẽ có một quỹ để giúp đỡ những nạn nhân bị xâm hại và những trẻ em bị bạo hành", chị Hoài Anh khẳng định.

“Quan trọng nhất là việc phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Tuy nhiên với những nạn nhân đã bị hại thì việc điều trị tâm lý, vận động cộng đồng có sự sẻ chia, yêu thương với nạn nhân để các em có thể tiếp tục có cuộc sống bình thường, gia đình cũng bớt nặng nề, mặc cảm cũng quan trọng không kém”, chị Hoài Anh nói.

Nữ doanh nhân này cũng cho biết, chị sẵn sàng dùng sức lực, vật chất, tinh thần và thời gian để cùng với mọi người góp phần phòng chống và đẩy lùi tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay. Ngoài những việc đã làm là đồng hành cùng gia đình và nạn nhân trong một số vụ xâm hại tình dục trẻ em thời gian vừa qua. Chị Hoài Anh khẳng định sẽ thành lập 1 quỹ hoạt động từ thiện để giúp đỡ những nạn nhân bị xâm hại và những trẻ em bị bạo hành.

Đây là một tổ chức phi lợi nhuận với nguồn quỹ thực hiện được lấy từ nguồn đóng góp của cá nhân, gia đình chị. Tổ chức hoạt động trong khuôn khổ tuân thủ đúng quy định pháp luật, những người hoạt động là những luật sư, bác sĩ tâm lý, những tình nguyện viên...

Chị Hoài Anh tạm gọi đây là “Quỹ phòng chống xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em”. Quỹ này hoạt động song song với một đường dây nóng tư vấn ngay lập tức cho những gia đình nạn nhân gặp rắc rối về vấn đề kể trên. Cùng với đó, các tình nguyện viên sẽ đến vùng sâu, vùng xa (nơi người dân có nhận thức thấp, thiếu hiểu biết pháp luật và thường xảy ra các vụ xâm hại trẻ em) để tuyên truyền cách phòng tránh. Các bác sĩ tâm lý sẽ điều trị cho các nạn nhân, luật sư sẽ tư vấn, hỗ trợ pháp lý để vụ việc được đưa ra ánh sáng...

Doanh nhân Hoài Anh chia sẻ, “Dù chỉ là một cá nhân nhưng với sự ảnh hưởng nào đó của mình tôi mong muốn sẽ góp phần vào tiếng nói chung để bảo vệ trẻ em khỏi những kẻ thủ ác mất nhân tính. Trẻ em là để yêu thương, các em đều có quyền được sống yên ổn trong tình yêu thương chăm sóc của gia đình và không đáng phải chịu những nỗi cay đắng oan uổng”.

Tin Cùng Chuyên Mục