Ngày 18/1: Giá vàng thế giới biến động nhẹ, nín thở chờ cuộc họp của Fed

Giang Phạm

Vừa chinh phục mốc 1.822 USD/ounce, đà đi lên của vàng bị kìm hãm bởi thị trường đang dồn sự chú ý vào chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự định sẽ họp vào giữa tuần tới.

Giá vàng thế giới tiếp tục có phiên giao dịch tăng giảm trái chiều. Giá kim loại quý có phiên đi lên khi không ít nhà đầu tư muốn nắm giữ vàng trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng. Có thời điểm, giá vàng đã vọt lên mốc 1.822 USD/ounce.

Vậy nhưng, đà tăng của vàng bị kìm hãm bởi thị trường đang dồn sự chú ý vào chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự định sẽ họp vào giữa tuần tới. Tại buổi họp, Fed dự kiến sẽ thông báo thời điểm tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế đà tăng của lạm phát.

Trước thông tin này, giá vàng thế giới lao dốc, hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.817 USD, thấp hơn 1 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.817 USD, thấp hơn 1 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.
Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.817 USD, thấp hơn 1 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Ông Xiao Fu, người đứng đầu phòng chiến lược thị trường hàng hóa tại Ngân hàng quốc tế Trung Quốc nhận định, ý tưởng thắt chặt chính sách tiền tệ có thể gây tác động tiêu cực lên giá vàng, dù vậy kim loại quý vẫn ổn định. 

"Giới đầu tư có thể hy vọng rằng cuộc họp của Fed vào tuần tới sẽ đưa ra những tín hiệu bổ sung và/hoặc tín hiệu rõ ràng hơn về việc Fed sẽ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 3", các nhà phân tích của Commerzbank cho hay.

Theo đà thế giới, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tăng giảm trái chiều với biên độ dao động khoảng 50.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết tại 61,05 - 61,67 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 60,05 - 61,65 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.097 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.150 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục