Rộn ràng không khí ngày hội bầu cử tại Hà Nội trong mùa dịch

Huyền Mai - Phùng Quyên

Các địa điểm bầu cử ở Hà Nội đều được chuẩn bị công tác phòng chống dịch Covid - 19 cần thiết và người dân cũng tuân thủ nghiêm ngặt trong quá trình tham gia bỏ phiếu.

Hôm nay (23/5), Ngày hội bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra trên cả nước. Hơn 69 triệu cử tri cả nước hân hoan đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và được xem là Ngày hội của toàn dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Doanhnhan.vn, trong bối cảnh dịch bệnh, các địa điểm bầu cử ở Hà Nội đều chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19 cần thiết và người dân cũng tuân thủ nghiêm ngặt trong quá trình tham gia bầu cử. 

Tại khu vực bỏ phiếu phường Kim Liên, quận Đống Đa, ngay từ phía cổng ra vào các cử tri đã được đo thân nhiệt và hướng được hướng dẫn rửa tay trước khi vào bầu cử theo đúng như nguyên tắc phòng và chống dịch. Ảnh: Phùng Quyên – Huyền Mai
Tại khu vực bỏ phiếu phường Kim Liên, quận Đống Đa, ngay từ phía cổng ra vào các cử tri đã được đo thân nhiệt và hướng được hướng dẫn rửa tay trước khi vào bầu cử theo đúng như nguyên tắc phòng và chống dịch. Ảnh: Phùng Quyên – Huyền Mai
Công tác kiểm tra thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc tại điểm bầu cử quận Đống Đa. Ảnh: Huyền Mai
Công tác kiểm tra thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc tại điểm bầu cử quận Đống Đa. Ảnh: Huyền Mai
Các cử tri đi bầu cử được sắp xếp ngồi giãn cách theo đúng quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Huyền Mai
Các cử tri đi bầu cử được sắp xếp ngồi giãn cách theo đúng quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Huyền Mai
Từ rất sớm người dân đã có mặt tại các điểm bầu cử để tham gia tích cực ngày hội toàn dân này. Ảnh: Phùng Quyên
Từ rất sớm người dân đã có mặt tại các điểm bầu cử để tham gia tích cực ngày hội toàn dân này. Ảnh: Phùng Quyên

Để đảm bảo được quá trình bầu cử diễn ra thuận lợi cũng như kiểm soát và phòng dịch, các địa điểm bầu cử đã chuẩn bị kỹ các công tác như không tổ chức quá đông người, thực hiện đeo khẩu trang, giãn cách, đi một chiều, đảm bảo thông khí phòng lây nhiễm trong nơi bầu cử.

Chị Nguyệt - nhân viên y tế tại quận Đống Đa cho biết năm nay do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tổ bầu cử đã tăng cường công tác kiểm tra, đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang cho các cử tri tham gia bầu cử và đảm bảo đủ nguyên tắc phòng và chống dịch của bộ Y Tế đề ra.

Người dân đọc kỹ thông tin các ứng cử viên đại biểu. Ảnh: Phùng Quyên
Người dân đọc kỹ thông tin các ứng cử viên đại biểu. Ảnh: Phùng Quyên

Ông Cảnh Hoàng, một cử tri khu vực quận Đống Đa chia sẻ công tác chuẩn bị bầu cử đại hội khóa XV được thực hiện nghiêm ngặt để bảo đảm đúng yêu cầu của Bộ Y tế và bản thân ông đã tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc phòng chống phòng dịch khi tham gia bỏ phiếu.

Tất cả những cử tri và người tham dự bầu cử đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế... Ảnh: Huyền Mai
Tất cả những cử tri và người tham dự bầu cử đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế... Ảnh: Huyền Mai

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho thông tin thông suốt, kịp thời phục vụ quá trình theo dõi và chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong cả nước trong ngày bầu cử 23/5, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã bố trí 5 số điện thoại để tiếp nhận thông tin từ các địa phương.

Văn phòng Hội đồng cũng có văn bản gửi đến Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo số điện thoại, email, fax để tiếp nhận thông tin báo cáo nhanh về bầu cử. 

Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các điểm bầu cử tại Hà Nội đã và đang thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đúng quy định, gắn với đảm bảo tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Theo đó, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tin Cùng Chuyên Mục