Sau 9 lần rao bán bất thành, BIDV đại hạ giá hơn 40% khoản nợ của Thép Việt Nga

Giang Phạm

Trong lần rao bán thứ 10 này, giá khởi điểm đưa ra chỉ là 269 tỷ, giảm hơn 200 tỷ so với mức chào bán lần đầu tiên hồi tháng 7 (là 475 tỷ đồng).

Sau 9 lần bán đấu giá bất thành, một lần nữa, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lại đưa thông báo rao bán lần thứ 10 khoản nợ của Công ty TNHH Thép Việt Nga.

Tính đến ngày 2/7/2021, dư nợ gốc và nợ lãi là hơn 475 tỷ đồng. Trong đó dư nợ gốc là gần 267 tỷ đồng; dư nợ lãi, phí phạt chậm trả là hơn 208 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng 2 bên thực hiện từ năm 2010.

Trong lần rao bán thứ 10 này, giá khởi điểm đưa ra chỉ là 269 tỷ, giảm hơn 200 tỷ so với mức chào bán lần đầu tiên hồi tháng 7 là 475 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ bao gồm các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, nhà xưởng và tài sản khác gắn liền với đất tại Huyện Bình Chánh, TP HCM. 

Theo tìm hiểu của người viết, Công ty TNHH Thép Việt Nga được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2006. Hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán kim loại và quặng kim loại.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, kinh doanh thua lỗ liên tiếp khiến công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tính đến cuối năm 2018, vốn chủ sở hữu ở mức âm 287,4 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục