Startup giao đồ ăn Việt Loship huy động thành công 12 triệu USD, nâng định giá vượt mốc 100 triệu USD

Như Quỳnh

Doanh thu từ giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đạt 302 triệu USD vào năm 2020. Đến năm 2024, doanh thu mảng này ước tính đạt 557 triệu USD, theo Statista.

Loship, công ty khởi nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực giao hàng vừa huy động được 12 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C, nâng mức định giá lên hơn 100 triệu USD. 

Giám đốc điều hành Loship, ông Nguyễn Hoàng Trung là người xác nhận thông tin. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về số vốn mà Loship dự định huy động trong tương lai hay các nhà đầu tư đã bơm vốn trong vòng Series C. 

Loship hiện là một cái tên khá quen thuộc với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ giao đồ ăn tại các thành phố lớn nước ta. Ảnh: GUU
Loship hiện là một cái tên khá quen thuộc với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ giao đồ ăn tại các thành phố lớn nước ta. Ảnh: GUU

Cách đây vài tháng, start-up này cũng đã gọi vốn thành công từ nhà đồng sáng lập phần mềm Skype, ông Jaan Tallinn thông qua quỹ đầu tư MetaPlanet Holdings. Đây là giao dịch đánh dấu sự gia nhập của MetaPlanet vào thị trường Đông Nam Á. 

Vào năm 2020, Loship đã huy động được một vòng tài trợ toàn cầu do Vulpes Investment Management (Singapore) dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm Daal Ventures (Ả Rập Xê Út), Wealth Well, công ty VC Nigeria Eucagi Ventures, KI Group và Moje Akhbari - cựu giám đốc điều hành Starbucks Hy Lạp. 

Loship bắt nguồn từ Lozi, một ứng dụng đa năng giúp cung cấp thực phẩm, đồ điện tử, thời trang, mỹ phẩm, giặt là, thuốc, chuyển phát nhanh, gọi xe,... Được thành lập vào năm 2013, Lozi chủ yếu nhắm mục tiêu đến người dùng trẻ. Đây là lý do Loship ra đời vào cuối năm 2017. 

Tính đến tháng 11/2020, Loship có đội xe hơn 70.000 lái xe và 200.000 cửa hàng liên kết, phục vụ gần 200.000 khách hàng tại 4 thành phố lớn trong nước ta như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. 

Dịch vụ chính Loship cung cấp là giao đồ ăn. Theo báo cáo trên tờ TheLeader, Loship đặt mục tiêu doanh thu 31 triệu USD vào năm 2020. Hiện tại, ngoài Loship, một số công ty nổi tiếng khác đang hoạt động trong lĩnh vực giao đồ ăn nước ta bao gồm GrabFood, GoFood, Now (một đơn vị do Sea Group và Foody hậu thuẫn), Baemin (được hỗ trợ bởi start-up kỳ lân Hàn Quốc Woowa Brothers). 

Theo báo cáo của Kantar TNS, thị trường giao đồ ăn nước ta dự kiến ​​sẽ tăng gấp ba lần từ 148 triệu USD năm 2018 lên 459 triệu USD vào năm 2023. Trong khi đó, theo Statista, doanh thu từ giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đạt 302 triệu USD vào năm 2020. Đến năm 2024, doanh thu mảng này ước tính đạt 557 triệu USD.

Năm ngoái, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao đồ ăn đã huy động được ít nhất 2,75 tỷ USD từ 17 thương vụ - chiếm 1/3 trong tổng số 8,6 tỷ USD mà các công ty khởi nghiệp Đông Nam Á huy động được trong cả năm 2020. 

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định thị trường giao đồ ăn Việt có thể chứng kiến một giai đoạn sụt giảm ngắn do làn sóng đại dịch Covid-19 mới. Chính phủ đang áp dụng các hạn chế đối với dịch vụ vận chuyển khách và giao hàng ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM...

Tin Cùng Chuyên Mục