Thị trường ô tô sụt giảm mạnh do ảnh hưởng tháng Ngâu

Theo Gia Linh/VOV

Trong tháng 8/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.483 xe, giảm 19% so với tháng 7/2019, tăng 4% so với Tháng 8/2018.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng của thành viên trong tháng 8/2019, đạt 21.483 xe bán ra. Tuy doanh số này giảm 19% so với tháng 7/2019 nhưng lại tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giới kinh doanh xe, việc doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 8/2019 sụt giảm tới 19% là do ảnh hưởng của tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch và cũng là tháng 8/2019), tâm lý của nhiều người không muốn mua xe trong dịp này. 

Thị trường ô tô sụt giảm mạnh do ảnh hưởng tháng Ngâu - Ảnh 1
Việc doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 8/2019 sụt giảm tới 19% là do ảnh hưởng nhiều của tháng Ngâu.

Anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên kinh doanh của một đại lý Ford tại Hà Nội cho biết, hết tháng 8/2019 (tháng 7 âm lịch - tháng Ngâu) thị trường ô tô Việt được đánh giá sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng vẫn đang được triển khai nên hy vọng lượng khách tìm đến mua xe sẽ tăng cao.

Trong số hơn 21.000 xe bán ra trong tháng 8/2019, có 15.228 xe du lịch, 5.964 xe thương mại và 291 xe chuyên dụng. So với tháng 7/2019, doanh số xe du lịch giảm mạnh tới 21%, xe chuyên dụng giảm 37% và xe thương mại giảm 12%.

Còn nếu tính về nguốn gốc, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 12.594 xe, giảm 18% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.889 xe, giảm 22% so với tháng trước.

Tính tổng 8 tháng năm 2019 tới nay, doanh số toàn thị trường tăng mạnh tới 20% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả này có được nhờ vào sự thuận lợi ở mảng kinh doanh xe du lịch, tăng tới 31%. Còn doanh số xe chuyên dụng và thương mại giảm lần lượt 28% và 1,6%.

Về nguồn gốc, tính hết 8 tháng năm 2019, doanh số xe lắp ráp trong nước lại đang có chiều hướng đi xuống khi giảm tới 14% so với năm trước. Nhưng ô tô nhập khẩu lại tăng mạnh tới 178%./.

Tin Cùng Chuyên Mục