Thị trường xuất khẩu gặp khó, doanh thu tháng 4 của Thực phẩm Sao Ta (FMC) giảm 26%

Linh Anh

Trong tháng 4, sản lượng tôm thành phẩm của Sao Ta giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 1.423 tấn. Tiêu thụ tôm thành phẩm cũng giảm 24%, còn 1.174 tấn.

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã ck: FMC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2023 với doanh số tiêu thụ đạt 14 triệu USD (khoảng 330 tỷ đồng), giảm 26% so với cùng kỳ.

Cụ thể trong tháng 4, sản lượng tôm thành phẩm của Sao Ta giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 1.423 tấn. Tiêu thụ tôm thành phẩm cũng giảm 24%, còn 1.174 tấn.

Bên cạnh đó, sản lượng nông sản thành phẩm giảm 7%, còn 216 tấn. Tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 93 tấn, thấp hơn 51% so với cùng kỳ.

Về tình hình nuôi trồng, FMC cho biết bắt đầu thu hoạch tôm ở khu nuôi cũ 320 ha. Khu nuôi trồng mới với 200 ha đang tiến trình làm ao, dự kiến cuối tháng 5 bắt đầu thả nuôi.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 4/2023 tiếp tục giảm 28% so với cùng kỳ, chỉ đạt 810 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản ở 2,6 tỷ USD, thấp hơn 31%.

Tính đến hết tháng 4, giá trị xuất khẩu tôm đạt trên 891 triệu USD, giảm 44% so với cùng kỳ. Tại hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, mức độ sụt giảm ít hơn so với Mỹ. Xuất khẩu tôm dù giảm nhưng doanh thu từ hoạt động gia công chế biến xuất khẩu các mặt hàng hải sản cho các nhà chế biến, kinh doanh hải sản nước ngoài.

Mới đây, FMC ghi nhận doanh thu thuần quý I/2023 đạt 1.008 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 66% xuống 24 tỷ đồng nhờ chi phí vận chuyển được tiết giảm tới 60%. Kết quả, FMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2023 tăng 17%, lên 49 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu đạt 5.900 tỷ đồng doanh thu, 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với 51 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế thu được trong 3 tháng đầu năm, Sao Ta đã hoàn thành 13% kế hoạch lợi nhuận, 17% chỉ tiêu doanh thu.

Tin Cùng Chuyên Mục