Thời tiết ngày 21/9: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ

Giang Phạm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1 - 2 ngày tới, ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 70mm; thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Khu vực Hà Nội 

Thủ đô Hà Nội dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 -27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31- 33 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ

Khu vực Nam Trung Bộ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Khu vực Nam Bộ 

Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ