Toà án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy quyết định mở thủ tục phá sản đối với Đức Long Gia Lai (DLG)

Giang Phạm

Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét thấy tại đơn đề nghị xem xét lại ngày 13/10 và đơn bổ sung ngày 19/10, DLG cho biết Công ty hiện không mất khả năng thanh toán, cũng như không lâm vào phá sản.

Ngày 16/11, Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành quyết định hủy quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã ck: DLG).

Cụ thể, trước đó, vào ngày 09/10/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với DLG theo đơn yêu cầu từ Công ty cổ phần Lilama 45.3 (mã ck: L43).

Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét thấy tại đơn đề nghị xem xét lại ngày 13/10 và đơn bổ sung ngày 19/10, DLG cho biết Công ty hiện không mất khả năng thanh toán, cũng như không lâm vào phá sản.

Vụ việc giữa DLG và L43 mới có bản án có hiệu lực pháp luật vào tháng 2/2023 và số tiền phải thanh toán rất nhỏ, cơ quan chức năng đang tiến hành các hoạt động để các bên thỏa thuận thi hành án.

Mặt khác, DLG đang đàm phán và lên kế hoạch trả nợ, cụ thể Công ty dự định chuyển trả 500 triệu đồng vào ngày 14/06 và 400 triệu đồng vào ngày 29/06 nhưng không chuyển được vì tài khoản của L43 thời điểm đó bị treo.

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản thì DLG mới chuyển trả được một khoản tiền, tổng cộng 4 tỷ đồng, đồng thời cam kết lộ trình thanh toán nợ theo thủ tục thi hành án dân sự. Tòa án Nhân dân cấp cao cho rằng, đây là tình tiết mới chứng minh DLG không mất khả năng thanh toán và có thiện chí trả nợ.

Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đánh giá Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã không lập Tổ Thẩm phán và trước khi ra Quyết định không tổ chức cuộc họp để hai bên đối thoại thương thảo thanh toán nợ, gây thiệt hại lớn về thương hiệu cho Công ty. Do đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy quyết định mở thủ tục phá sản ngày 09/10/2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, còn DLG tiếp tục thi hành các bản án khác đang có hiệu lực pháp luật.

Theo quyết định thi hành án ngày 15/03/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự TP Pleiku, DLG phải trả cho L43 tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Đây là khoản nợ của DLG với Công ty cổ phần Lilama 45.3 về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công công trình Thủy điện Đăk Pô Cô, bao gồm khoản nợ gốc gần 14,8 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán 2,4 tỷ đồng.

DLG cho rằng, Công ty có tổng tài sản trên 10.000 tỷ đồng, nguồn tài chính đủ khả năng trả nợ cho các đối tác, khách hàng. Số nợ của L43 là rất nhỏ (hơn 17 tỷ đồng) so với tổng tài sản của Công ty, DLG vẫn đang tiến hành trả nợ cho công ty này như quyết định thi hành án.

Trước thông tin này, cổ phiếu của DLG đã tăng kịch trần. Chốt phiên giao dịch ngày 16/11, cổ phiếu DLG niêm yết giao dịch tại vùng thị giá 2.260 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch gần 2,5 triệu cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục