Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam có chủ tịch mới

Lê Hữu Việt

Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Minh - Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng giao thông - làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), ông Lê Hoàng Minh từng đảm nhiệm chức vụ, vị trí trong ngành giao thông vận tải (GTVT).

Ông Minh từng làm Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương trong thời gian gần 8 năm. Từ ngày 1/4/2020 tới nay, ông Minh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

Ông Lê Hoàng Minh - tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay.  
Ông Lê Hoàng Minh - tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay.  

Trước đó, từ ngày 1/3/2020, Quỹ Bảo trì đường bộ chính thức giải thể, toàn bộ bộ máy quản lý quỹ, văn phòng quỹ cũng được sắp xếp sang các vị trí khác.

Ông Minh từng công tác tại Ban quản lý dự án 85 của Bộ GTVT trước khi về Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ.

Ông Minh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM, thay vị trí Vcủa ông Phạm Việt Dũng nắm giữ từ năm 2017 tới nay.

Tháng 4 vừa qua, VATM đã đánh dấu mốc 30 năm thành lập và phát triển. VATM chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ không lưu trong toàn bộ vùng trời chủ quyền trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và tại tất cả các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.

Tổng công ty này trực tiếp cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trên 35 đường hàng không nội địa và 36 đường hàng không quốc tế, đặc biệt vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh với các đường hàng không với mật độ bay cao, giữ vị trí quan trọng đối với hoạt động bay trên khu vực biển Đông.

Các loại dịch vụ không lưu VATM đang cung cấp gồm: Dịch vụ điều hành bay đường dài, dịch vụ kiểm soát tiếp cận, dịch vụ kiểm soát tại sân bay; Dịch vụ thông báo bay; Dịch vụ tư vấn không lưu; Dịch vụ báo động…

Qua 30 năm hoạt động, VATM đã điều hành hơn 11 triệu chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm, tổng thu điều hành bay ước đạt gần 65.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 32.000 tỷ đồng.

Năm 2019, khi chưa xảy ra dịch COVID-19, tổng doanh thu của VATM đạt hơn 6.300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 3.400 tỷ đồng. Từ năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động hàng không toàn cầu gián đoạn, doanh thu của VATM giảm theo.

Theo kế hoạch kinh doanh được Bộ GTVT duyệt, năm nay VATM dự kiến đạt tổng doanh thu hơn 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 411 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục