Xuất siêu 2,4 tỷ USD chỉ trong nửa cuối tháng 9

Linh Bùi

Chỉ tính trong 2 tuần cuối tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 17,1 tỷ USD (tăng 34,2%) và nhập khẩu đạt 14,7 tỷ USD (tăng gần 8%).

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 9 đạt 31,76 tỷ USD, tăng 20,6% so với nửa đầu tháng 9.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 557,9 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư hơn 2,4 tỷ USD. Tính chung trong 9 tháng, cán cân thương mại thặng dư gần 6,8 tỷ USD.

Về xuất khẩu trong nửa cuối tháng 9, tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt 17,1 tỷ USD, tăng 34,2% (tương ứng tăng 4,35 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 9.

Xuất siêu 2,4 tỷ USD chỉ trong nửa cuối tháng 9 - Ảnh 1

Hàng hóa xuất khẩu biến động tăng ở một số nhóm chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác; điện thoại các loại và linh kiện...

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 282,4 tỷ USD, tăng 17,2%, so với cùng kỳ năm 2021.

Ở chiều ngược lại, trong nửa cuối tháng 9, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,7 tỷ USD, tăng gần 8% so với nửa đầu tháng 9.

Xuất siêu 2,4 tỷ USD chỉ trong nửa cuối tháng 9 - Ảnh 2

Mức tăng này chủ yếu ở một số nhóm hàng điện thoại các loại & linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; xăng dầu các loại...

Lũy kế 9 tháng đầu năm, cả nước chi gần 275,6 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa, tăng 12,8% (tương ứng 31,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. 

Như vậy, với kết quả ghi nhận, trong nửa cuối tháng 9, cả nước xuất siêu 2,4 tỷ USD. 

Tin Cùng Chuyên Mục