125.000 căn hộ thương mại được cấp phép trong quý III

Giang Phạm

Miền Trung có số lượng dự án và căn hộ được cấp phép tăng mạnh, trong khi miền Bắc và Nam lại giảm, theo Bộ Xây dựng.

Báo cáo quý III/2020 của Bộ Xây dựng cho biết, so với quý II, số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép giảm 9,3% với hơn 295 dự án và hơn 125.000 căn hộ. Bên cạnh đó, giai đoạn này cũng ghi nhận hơn 1.272 dự án với 243.265 căn hộ đang triển khai xây dựng và 118 dự án với 25.911 căn hộ hoàn thành.

Số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép giảm 9,3% với hơn 295 dự án và hơn 125.000 căn hộ.
Số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép giảm 9,3% với hơn 295 dự án và hơn 125.000 căn hộ.

Cụ thể, ở miền Bắc có 109 dự án với 54.872 căn hộ được cấp phép, tập trung chủ yếu ở Thái Bình, Hưng Yên...

Tại miền Trung quý III ghi nhận lượng dự án phát triển nhà ở tăng mạnh nhất với số dự án được cấp phép tăng 6 lần với 140 dự án cùng hơn 58.000 căn hộ. Các dự án được cấp phép chủ yếu tập trung tại Quảng Ngãi với 107 dự án.

Trong quý III, tại miền Nam, số lượng dự án nhà ở được cấp phép giảm mạnh với 46 dự án và 12.314 căn hộ, bằng 25,4% so với quý II. 

Với nhà ở xã hội, báo cáo của Bộ Xây dựng quý III cũng cho thấy số lượng dự án nhà hoàn thành đưa vào sử dụng rất ít. Trên địa bàn cả nước chỉ ghi nhận 4 dự án hoàn thành, quy mô xây dựng khoảng 3.630 căn, không có dự án mới được khởi công. Kết quả này nâng tổng số dự án nhà ở xã hội hoàn thành lên 248 dự án, với 103.500 căn, tổng diện tích hơn 5,1 triệu m2. 

Bộ Xây dựng cũng cho biết hiện có hơn 216.000 căn hộ, tổng diện tích 10,8 triệu m2 nhà ở xã hội đang tiếp tục được triển khai. 

Tin Cùng Chuyên Mục