14 năm tù cho tài xế container ngủ gật gây tai nạn làm 5 người tử vong

Đức Nghĩa

Tài xế ngủ gật khi đang điều khiển xe container, lao qua làn đường ngược lại tông chết 5 người trong xe 4 chỗ lĩnh án 14 năm tù.

14 năm tù cho tài xế container ngủ gật gây tai nạn làm 5 người tử vong - Ảnh 1

 Bị cáo Trung tại phiên xét xử

Ngày 13/11, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trung là người lái container ngủ gật khiến phương tiện tông nát một ôtô 4 chỗ làm 5 người tử vong ở Tây Ninh.

Trước đó, tòa mở phiên xét xử bị cáo Trung vào ngày 6/11 nhưng bị hoãn do không có luật sư bào chữa, đại diện công ty nơi Trung làm việc không có mặt.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3h sáng 14/6, Trần Đình Trung điều khiển xe đầu kéo biển số 51C-947.80 kéo theo rơmooc biển số 51R- 323.49 chở thùng container chứa hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ cảng Cát Lái (TP HCM) đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Đến khoảng 6h15, tài xế Trung lái container đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh (thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), do ngủ gật, tài xế Trung không làm chủ tay lái nên lấn sang phần đường bên trái, va chạm với xe tải biển số 61C- 312.51 do anh Trần Thế Anh điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm đó, tài xế Trung giật mình thức dậy đánh lái để tránh thì tông vào xe ô tô 4 chỗ biển số 51F- 370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển trên xe chở bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi), bà Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, con gái bà Trợ), ông Trần Ngọc Hải (46 tuổi, chồng bà Thúy) và bé Trần Thị Hải My (9 tuổi, con gái vợ chồng ông Hải) lưu thông trên làn đường ô tô theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm cả 5 người trên xe ô tô 4 chỗ tử vong, chiếc xe này cũng bị biến dạng hoàn toàn.

14 năm tù cho tài xế container ngủ gật gây tai nạn làm 5 người tử vong - Ảnh 2

 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND huyện Trảng Bàng nhận định, Trung có thân nhân tốt, từng có thời gian phục vụ trong Quân đội. Trung có vợ và 2 con nhỏ. Tuy nhiên, bị cáo Trung đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thất lớn đối với các nạn nhân và người thân.

Do đó, TAND huyện Trảng Bàng đã tuyên phạt bị cáo Trung 14 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 700 triệu đồng cho các nạn nhân.

Tin Cùng Chuyên Mục