Bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Hà Nội mưa lạnh

Giang Phạm

Bão số 7 gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ với lượng phổ biến 100-150 mm; kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt khu vực giảm còn 20 - 22 độ C.

Lúc 7h ngày 10/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão số 7 đang cách Hải Phòng khoảng 100km, cách Nam Định khoảng 130km, cách Thanh Hóa khoảng 180km. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 duy trì những giờ qua. Bão đã qua giai đoạn mạnh nhất.  

Hình thái này sau đó đổi hướng đi theo tây tây nam, tăng tốc lên 20 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 10/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo đường đi của bão số 7. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia.
Dự báo đường đi của bão số 7. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia.

Áp thấp nhiệt đới sẽ đi sâu vào đất liền những giờ tiếp theo và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung Lào.

Ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) đã quan trắc được gió mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-4 m.

Ngày 10/10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, phía bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều đến đêm nay, gió mạnh có thể được ghi nhận ở các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội.

Khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có đợt mưa lớn diện rộng trong hai ngày 10-11/10 với tổng lượng mưa phổ biến 150-200 mm, có nơi trên 250 mm. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa dông nhưng với lượng nhỏ hơn, dao động 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Vùng mưa lớn cũng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày 10 - 12/10, lượng mưa ghi nhận được dự báo 100-250 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hiện vùng biển phía đông của Philippines xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động.

Lúc 7h sáng nay, hình thái này có cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đêm 11 đến sáng 12/10, cơn bão khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm nay hình thành tại khu vực. 

Bão Kompasu dự báo di chuyển nhanh với cường độ mạnh. Bão có sức gió mạnh nhất lên tới cấp 10-11 và khả năng ảnh hưởng đến đất liền Bắc Bộ cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trong ngày 13-15/10. Khu vực này cũng là vùng ảnh hưởng trọng tâm của bão số 7.

Về diễn biến gió mùa Đông Bắc, chiều tối 10/10, các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó đến những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Hà Nội, mưa lớn xuất hiện từ nay đến ngày 11/10. Thời tiết trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.