Bầu cử QH và HĐND: Dù có mưa, kết thúc buổi sáng, một số địa phương phía nam vẫn đạt tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng 70%

TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau, tính đến 12 giờ ngày 23/5, cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt gần 69,07%; trong đó 24 khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu đạt 100%.

Đúng 7 giờ sáng 23/5, tỉnh Cà Mau có 1.257/1.257 Tổ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức lễ khai mạc và bỏ phiếu theo quy định; trong đó, Tổ Bầu cử số 8 đã tổ chức khai mạc sớm nhất vào lúc 5 giờ 5 phút. Mặc dù trong sáng 23/5, thời tiết trên địa bàn tỉnh không thuận lợi vì có mưa to, nhưng cử tri trong tỉnh đã cố gắng thu xếp công việc để đi bầu cử sớm. 

Ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau đã đến kiểm tra tình hình công tác bầu cử, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại khu vực bầu cử số 5, phường 2, thành phố Cà Mau. 

Tại đây, Tổ Bầu cử số 5 đã bố trí hàng chục cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử. Trước cổng vào khu vực bỏ phiếu được bố trí các bàn phát khẩu trang, để dung dịch rửa tay sát khuẩn và tiến hành kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả cử tri. 

Bầu cử QH và HĐND:  Dù có mưa, kết thúc buổi sáng, một số địa phương phía nam vẫn đạt tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng 70% - Ảnh 1

Ông Lê Quân cho biết, qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã chuẩn bị tốt công tác bầu cử; thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19; tại từng khu vực bầu cử đều thực hiện sàng lọc, phân loại nhằm để xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng các kịch bản liên quan, chuẩn bị mái che để phòng trường hợp trời mưa; chỉ đạo các Tổ Bầu cử thường xuyên tuyên tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi, an toàn nhất cho cử tri đến các khu vực bầu cử thực quyền tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Tính đến 11 giờ, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh Khánh Hòa tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đạt 73,95%; trong đó 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt hơn 50%, 104 tổ bầu cử đạt 100%.

Theo ghi nhận, tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử được đảm bảo tốt. Công an tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ, tăng cường lực lượng trực tại các điểm bỏ phiếu 24/24.

Các điểm bỏ phiếu đều được bố trí nhân viên y tế thực hiện việc đo thân nhiệt cho các cử tri, sát khuẩn và hướng dẫn đứng giãn cách. Đối với các cử tri các khu vực cách ly tập trung, tại nhà, các cơ sở điều trị COVID-19, địa phương đã lên phương án thực hiện bầu cử theo quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

‘‘Trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã quán triệt công tác kiểm phiếu chỉ được thực hiện sau 19 giờ cùng ngày. Tất cả các điểm bầu cử phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ Ngày Bầu cử, bảo vệ nhân dân và bảo vệ thành quả phòng, chống dịch của tỉnh trong suốt nhiều tháng vừa qua’’, ông Lê Quân cho biết.

*Đến 12 giờ ngày 23/5, tỉnh Bình Dương tổ chức tốt các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đã có hơn 1,18 triệu cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 68 %, trong đó có 59 điểm đã kết thúc bầu cử, bỏ phiếu đạt 100%.

Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết, giao thông, thông tin liên lạc trên địa bàn trong Ngày Bầu cử thông suốt; thời tiết tốt, mưa rải rác một số nơi nhưng không ảnh hưởng tiến độ bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian bỏ phiếu được đảm bảo, không xảy ra điểm nóng. Khu vực Tổ bầu cử số 7, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, là khu vực bỏ phiếu sớm nhất, kết thúc lúc 8 giờ 40 phút với tỉ lệ đi bầu đạt 100%.

Bầu cử QH và HĐND:  Dù có mưa, kết thúc buổi sáng, một số địa phương phía nam vẫn đạt tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng 70% - Ảnh 2

Toàn tỉnh Bình Dương phát hơn 1,7 triệu thẻ cử tri,  có 1.100 điểm bỏ phiếu được bố trí ở những địa điểm thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu. Cơ sở vật chất phục vụ Ngày Bầu cử đầy đủ, chu đáo; các biện pháp an toàn 5K phòng, chống dịch được đảm bảo.

*Ngày 23/5, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Quảng Bình đã hân hoan, náo nức đi bỏ phiếu bầu chọn những người có đức có tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh.

Toàn tỉnh Quảng Bình có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 6 đại biểu được bầu; 13 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 63 đơn vị bầu cử cấp huyện để bầu 259 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 1.005 đơn vị bầu cử cấp xã để bầu 3.501 đại biểu. Toàn tỉnh Quảng Bình có 1.067 tổ bầu cử.

Thời tiết Quảng Bình trong ngày 23/5 nhiều nắng nên tranh thủ sáng sớm mát mẻ, cử tri trên địa bàn tỉnh đã chủ động sắp xếp thời gian, công việc đến điểm bầu cử, theo dõi và tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, sau đó tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu để bầu người tài đức. Trước diễn biến của thời tiết nắng nóng, nhiều khu vực bầu cử của tỉnh đã chủ động dựng rạp che nắng để tạo thuận lợi cho cử tri đến bỏ phiếu, góp phần giúp công tác bầu cử diễn ra đúng thời gian, trật tự và an toàn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức, các tổ bầu cử và mỗi cử tri đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình, đến trưa 23/5, toàn tỉnh đã có 493.306 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 80,61%. Không khí tại các khu vực bầu cử diễn ra sôi nổi, đa số cử tri bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tại các khu vực bầu cử, thành viên tổ bầu cử, các lực lượng Công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ, hướng dân cử tri đến các điểm bỏ phiếu đảm bảo trật tự, an toàn và phòng dịch chặt chẽ. Các cử tri cũng được thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cẩn thận, đầy đủ các bước bầu cử đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình cho biết: Để phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần làm chủ của cử tri và nhân dân toàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cùng với hệ thống chính trị và các tổ chức bầu cử của địa phương đã chuẩn bị tốt các phương án, điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định.

Bằng các kênh thông tin tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã phổ biến các nội dung, quy trình bầu cử để nhân dân, cử tri hiểu rõ về ý nghĩa Ngày Bầu cử, nghĩa vụ, quyền và trách nhiệm của cử tri, ứng cử viên; từ đó cử tri hăng hái tham gia đi bầu cử đầy đủ đúng quy định, chấp hành nghiêm túc công tác phòng dịch.

* Theo thông tin chính thức từ Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú, tính đến 12 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh đã có hơn 1,6 triệu cử tri/hơn 2,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt 71,68%.

Trong đó, huyện Cẩm Mỹ là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất với hơn 92,1%. Tiếp đến là huyện Xuân Lộc với 89,6% cử tri đã đi bầu; huyện Tân Phú đạt 86,6%; huyện Định Quán đạt 78%. Các địa phương còn lại đều có tỷ lệ cử tri đi bầu hơn 60%.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú, tiến độ bầu cử của các địa phương đảm bảo theo yêu cầu. Các địa phương đang tích cực triển khai công tác bầu cử và dự kiến đến 19 giờ ngày 23/5 sẽ hoàn thành công tác bỏ phiếu để tiến hành kiểm phiếu theo quy định./.

Tin Cùng Chuyên Mục